Thức cho dân vui Chol - Chnam - Thmây

Thứ Ba, 12/04/2011, 15:41
Vào những ngày này, lực lượng Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), luôn túc trực cả ngày lẫn đêm, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo cho đồng bào dân tộc đón Tết Chol - Chnam - Thmây vui vẻ…

Những ngày đầu tháng 4, cửa biển Sông Đốc tấp nập ghe tàu khai thác, khoang thuyền đầy ắp cá, tôm… sau chuyến biển dài ngày. Đồng bào dân tộc Khmer cũng có người thân đi biển trở về, kịp đón Tết Chol-Chnam-Thmây.

Với cư dân miền biển là vậy, còn với lực lượng Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), vào những ngày này, các anh luôn túc trực cả ngày lẫn đêm, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo cho đồng bào dân tộc đón Tết vui vẻ…

Sông Đốc được ví như một phố biển sầm uất bậc nhất của tỉnh Cà Mau. Dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra đúng vào lúc cả ngàn ghe khai thác vào bờ bán sản phẩm sau chuyến biển, vì vậy tình hình ANTT diễn biến khá phức tạp.

Công an thị trấn Sông Đốc họp triển khai công tác bảo vệ Tết Chol-Chnam-Thmây.

Cùng với việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ về phụ trách địa bàn các khóm, Công an thị trấn Sông Đốc còn phối hợp tốt với lực lượng quân sự ở địa phương, Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn, tăng cường tuần tra, trấn áp tội phạm. Đại úy Phạm Văn Tiến, Phó Công an thị trấn Sông Đốc, cho biết: "Qua phối hợp tuần tra, chúng tôi triệt phá hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật có liên quan đến cờ bạc, gây rối… làm mất ANTT. Bước đầu, những vụ việc trên đã được xử lí. Hiện chúng tôi đã sàng lọc được một số đối tượng tình nghi, nhiều khả năng tái phạm vào dịp Tết cổ truyền năm nay. Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên trách theo dõi sát những đối tượng trên, nhằm kịp thời xử lý khi phát sinh vụ việc vi phạm pháp luật".

Năm 2010, trên địa bàn Sông Đốc chỉ xảy ra có 323 vụ việc vi phạm pháp luật, giảm gần 1/3 số vụ việc so với 5 năm về trước. Riêng 3 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn thị trấn này chỉ có hơn 40 vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra.

Anh Từ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, phấn khởi: "Có được kết quả đó cũng nhờ sự đồng lòng, đoàn kết, phối hợp tốt từ các cấp chính quyền, quần chúng, nhân dân trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh, mua bán, góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển"

Công Minh
.
.