Thừa Thiên-Huế: Điểm sáng từ một mô hình kết hợp phòng chống tội phạm

Chủ Nhật, 04/08/2013, 19:05
Phú Hội là một địa bàn đông dân cư thuộc khu vực trung tâm TP Huế (Thừa Thiên-Huế). Hiện nay, phường Phú Hội có đến 2.200 hộ dân, với khoảng 10.200 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu bằng các nghề về các hoạt động dịch vụ thương mại và du lịch. Ở Phú Hội có 110 khách sạn và hàng trăm nhà nghỉ, phòng trọ, chủ yếu dành cho sinh viên và lao động nghèo từ các huyện về thành phố mưu sinh… Chính vì vậy, trước đây, Phú Hội thường là địa bàn phức tạp, vì nhiều đối tượng tội phạm về đây ẩn náu để hoạt động…

Trước tình hình đó, năm 2008, theo Nghị định 38 của Bộ Công an, UBND phường Phú Hội đã thành lập một ban bảo vệ và 6 tổ bảo vệ dân phòng (BVDP) để phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực tăng cường công tác giữ gìn ANTT địa bàn. Ngoài việc tuần tra, kiểm soát đăng ký tạm trú, tạm vắng, các tổ BVDP phụ trách 6 khu vực của phường còn thường xuyên phối hợp với lực lượng CSKV kiểm tra những tuyến đường “nóng”, nơi mà các con nghiện thường tụ tập chích hút vào ban đêm.

Đặc biệt, giám sát chặc chẽ các điểm kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ… không để xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ; kịp thời hóa giải những mâu thuẫn của người dân tại các khu dân cư từ khi mới manh nha; động viên người dân hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Qua đó, lực lượng BVDP đã được sự hỗ trợ rất lớn từ người dân, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo sự bình yên cho từng khu phố, con đường…

Điển hình mới đây là vụ bắt đối tượng giả mạo Công an để lừa đảo. Vào ngày 8/7/2013, trong lúc kiểm tra tại khu nhà trọ số 3/33 Nguyễn Công Trứ, tổ BVDP khu vực 6, phường Phú Hội, phát hiện một đối tượng mang sắc phục Công an có nhiều nghi vấn. Qua theo dõi, đến ngày 11/7/2013, tổ BVDP đã cùng lực lượng CSKV bắt nóng đối tượng này. Khi được đưa về trụ sở Công an, đối tượng khai nhận là Hoàng Tùng Lâm (24 tuổi), trú tại xã Thượng Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Tháng 5/2013, Lâm sử dụng facebook có nick name “Nước mắt hoa hồng” và tự giới thiệu là cán bộ công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị để lừa chị Trần Thị N. (20 tuổi, sinh viên Cao đẳng mầm non), trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, chạy việc. Lâm còn lừa thêm hai cô bạn của N. là Y. và H. (cùng trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), xin vào dạy tại trường Mầm non Hoa mai, Quảng Trị, lấy 8 triệu đồng… Trước đó, tổ BVDP khu vực 6 cũng hỗ trợ Công an phường Phú Hội và Tổ công tác đặc biệt (168) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt 2 đối tượng nghiện ma túy khi chúng ra tay cướp giật tài sản của du khách nước ngoài…

Trao đổi cùng chúng tôi, Trung tá Phan Khắc Tuyên, Trưởng Công an phường Phú Hội (TP Huế) xác nhận: “Từ khi thành lập đến nay, lực lượng BVDP đã hoạt động rất tích cực, cùng CSKV bắt giữ được nhiều đối tượng trộm đêm tại các xe du lịch, khách sạn; những đối tượng giả danh lừa đảo, tội phạm ma túy… Đây là điểm sáng mô hình về sự kết hợp giữa lực lượng dân phòng với Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ, giữ gìn ANTT ở địa bàn nằm giữa lòng Cố đô Huế”

Lê Anh
.
.