Thứ trưởng Trần Việt Tân kiểm tra công tác tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Thứ Sáu, 13/02/2015, 10:26
Ngày 13/2, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra công tác tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an.
Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) báo cáo: Trong năm qua, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tăng cường triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn cháy lớn, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy; khắc phục những sơ hở, thiếu sót; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đơn vị, cơ sở và toàn thể nhân dân về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương những thành tích cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Việt Hưng.

Thực hiện 694 vụ cứu nạn cứu hộ trong đó có 397 vụ cứu nạn cứu hộ trong đám cháy, 108 vụ cứu nạn cứu hộ dưới nước, 42 vụ cứu hộ phương tiện giao thông, 7 vụ cứu nạn sụp đổ công trình, 10 vụ cứu nạn, cứu hộ hang hầm, giếng sâu, 40 vụ cứu nạn, cứu hộ trên cao. Tổ chức giải thoát an toàn cho hàng nghìn người, trực tiếp cứu 255 người, tìm được 160 xác nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý, bảo vệ tài sản khỏi nguy cơ cháy trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh báo cáo các mặt công tác của đơn vị. Ảnh: Việt Hưng.

Để đảm bảo cho nhân dân vui Xuân đón Tết, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã duy trì nghiêm túc chế độ thường trực, ứng trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h, với 100% quân số và phương tiện, đảm bảo công tác chữa cháy nhanh, hiệu quả...

Thứ trưởng Trần Việt Tân tặng hoa chúc mừng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Việt Hưng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh trong năm mới 2015, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cần tạo chuyển biến mới mạnh mẽ trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu đơn vị cơ sở trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

Thứ trưởng Trần Việt Tân cùng cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Việt Hưng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, hình thành thế trận toàn dân phòng cháy chữa cháy. Xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng, đặc biệt là ở những cơ sở, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra cháy; góp phần đấu tranh ngăn chặn nguy cơ cháy, cháy lớn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra…

Chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu xây dựng đề án hiện đại hóa, tăng cường tiềm lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; công tác xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; góp phần giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước…

* Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Việt Tân đã đến làm việc, thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Tổng cục V.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương những thành tích cán bộ chiến sĩ Tổng cục V đã đạt được trong năm 2014: Cán bộ, chiến sỹ Tổng cục V đã phối hợp với các bộ ngành, hoàn thành tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an triển khai tốt các hoạt động đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia. Năm 2015, cán bộ chiến sỹ Tổng cục V cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Việt Hưng - Xuân Mai
.
.