Thứ trưởng Trần Việt Tân dự lễ mừng công đón nhận danh hiệu anh hùng của Ban điệp báo ANMN

Thứ Tư, 26/08/2015, 22:13
Ngày 26/8, Tổng cục V - Bộ Công an tổ chức lễ mừng công đón nhận danh hiệu AHLLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho Ban điệp báo an ninh Miền Nam (ANMN).

Ôn lại truyền thống anh hùng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của lực lượng điệp báo an ninh miền Nam, Trung tướng Đặng Xuân Loan, Tổng cục trưởng Tổng cục V khẳng định, với tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, điệp báo ANMN đã vượt mọi khó khăn gian khổ, hiểm nguy, kiên cường bám địa bàn, dựa vào nhân dân, tổ chức mạng lưới cơ sở bám sát mục tiêu điệp báo quan trọng trong bộ máy chính quyền của Mỹ - Ngụy, thu được những tin tức, tài liệu quý báu về âm mưu, ý độ chiến lược chiến tranh và kế hoạch quân sự lớn. Điệp báo ANMN cũng đã tổ chức nhiều đợt đánh lớn khiến kẻ thù khiếp sợ, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ tình báo không may bị bắt đã trải qua cửa ải tù đầy, nhiều thủ đoạn mua chuộc nhưng vẫn giữ vững khí chất của người chiến sỹ cách mạng, quyết không khai báo, không phản bội. Nhiều đồng chí đã hy sinh, hiến thân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thứ trưởng Trần Việt Tân tặng hoa cho đại diện Ban liên lạc Điệp báo ANMN.

Tại lễ mừng công, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng mà trực tiếp là của Trung ương Cục miền Nam, lực lượng điệp báo an ninh miền Nam đã đạt nhiều thành tích, chiến công vang dội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xúc động, bùi ngùi khi đại diện cho lực lượng điệp báo ANMN tại lễ mừng công, đồng chí Trần Văn Thiện, Trưởng ban liên lạc Ban điệp báo ANMN mong mỏi sẽ cùng lực lượng điệp báo ANMN nêu gương truyền thống, sát cánh cùng các thế hệ trẻ hôm nay chung sức giữ vừng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đ.Thắng
.
.