Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương Công an TP Đà Nẵng

Thứ Sáu, 20/06/2014, 20:34
Sáng 20/6, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2014. Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và dành nhiều thời gian nói chuyện tại hội nghị về tình hình khu vực trong nước và thế giới; vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với an ninh quốc gia (ANQG); công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong tình hình hiện nay…

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã nêu lên những kết quả đáng ghi nhận của lực lượng Công an thành phố trong công tác đảm ANQG, giữ gìn TTATXH; bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác năm 2014; cụ thể hóa nghị quyết và chương trình công tác năm 2014 của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề trên các lĩnh vực ANTT, đặc biệt là trong các tình huống đột xuất; đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động phá hoại của các đối tượng phản động, giữ vững ANCT… Công an TP. và các đơn vị, địa phương đã chủ động, làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia BVTQ; nỗ lực tấn công trấn áp các loại tội phạm; kịp thời điều tra, khám phá các vụ án nghiêm trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có sự chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường…

Thứ trưởng Trần Việt Tân tặng bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Trần Việt Tân nhận định thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông sẽ có những diễn biến mới phức tạp, khó lường, tác động đến an ninh và lợi ích quốc gia Việt Nam. Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng đa dạng, tinh vi, tính chất bạo lực gia tăng… Thực tế đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an cần nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt sứ mệnh được giao.

Ông Võ Duy Khương- Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng trao số tiền thưởng nóng cho 3 đơn vị phối hợp phá vụ trọng án trong vòng 24h.

Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương những kết quả mà Công an thành phố đã đạt được, đặc biệt là trong công tác bảo đảm ANCT, TTATXH trong thời gian qua, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 phía Nam quần đảo Hoàng Sa, nằm trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đi ngược với những cam kết hòa bình và luật pháp quốc tế. Từ việc làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động ứng phó có hiệu quả, Công an TP Đà Nẵng đã không để các đối tượng cơ hội lợi dụng lòng yêu nước của người dân để thực hiện mưu đồ gây rối, phá hoại, gây phức tạp thêm tình hình như đã xảy ra tại một số địa phương khác…Thứ trưởng nêu các nhiệm vụ mà lực lượng Công an cần thực hiện, trong đó, cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế, quản lý tốt hơn người lao động nước ngoài tại Việt Nam, nhất là số lao động trái phép; đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân…

Nhiều tập thể, cá nhân cũng được UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng bằng khen, giấy khen.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng đã “thưởng nóng” Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Liên Chiểu và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an  thành phố số tiền 25 triệu đồng về thành tích đã phối hợp khám phá nhanh vụ án giết hại nữ công nhân mang thai tại phường Hòa Khánh Bắc chiều 17/6. UBND TP Đà Nẵng cũng tặng Bằng khen cho Phòng An ninh Kinh tế đã phá vụ vận chuyển trái phép 10kg vàng trị giá khoảng 10 tỷ đồng qua biên giới; tặng bằng khen cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bóc gỡ đường dây cá độ quốc tế với số tiền ăn thua lên đến 30 triệu USD…Nhiều tập thể và cá nhân cũng vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng giấy khen về những thành tích xuất sắc trong công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2014.

Thứ trưởng Trần Việt Tân cùng lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và các đại biểu góp quỹ “Vì Hoàng Sa thân yêu”.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã phát động đóng góp xây dựng quỹ “Vì Hoàng Sa thân yêu” trong lực lượng Công an toàn thành phố. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để cải thiện đời sống, động viên tinh thần lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân ta đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Hoàng Sa

Thân Lai
.
.