Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu kiểm tra công tác tại Thanh Hóa

Thứ Tư, 11/03/2015, 15:39
Sáng 11/3/2015, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã làm việc tại tỉnh Thanh Hoá. Tham gia đoàn công tác của đồng chí Thứ trưởng Thường trực có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Văn phòng Bộ Công an.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Công an, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác nổi bật trong đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các giải pháp công tác năm 2015.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hoá.

Báo cáo nêu rõ: Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, do lực lượng Công an Thanh Hoá đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp công tác nên tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tiếp tục được đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự giảm 22,7% so với Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Toàn tỉnh không để xảy ra trọng án, đốt pháo trái phép. Tai nạn giao thông đều được kiềm chế và giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Năm 2015, Công an Thanh Hoá đề ra 5 mục tiêu yêu cầu, 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 10 giải pháp cụ thể, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo tốt tình hình hình ANTT bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp, bảo vệ an toàn năm du lịch quốc gia tại Thanh Hoá, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ...

Thay mặt cấp uỷ, chính quyền tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an nói chung, cá nhân đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nói riêng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đặc biệt là với lực lượng Công an Thanh Hoá.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND, do đó nhiệm vụ của lực lượng Công an cả nước nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng là hết sức nặng nề.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu: Công an Thanh Hoá chủ động triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững sự ổn định về ANTT, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công an Thanh Hóa tập trung chỉ đạo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo về ANTQ; tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể trong tỉnh làm tốt công tác đảm bảo ANQG; phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn TTATGT, TTCC; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL... góp phần cùng toàn lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu tặng quà Công an tỉnh và Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong dịp này, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá.

Tại buổi làm viêc, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Cảnh sát PCCC Thanh Hóa trong công tác phòng chống cháy nổ. Chia sẻ những khó khăn về cơ sở, vật chất, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu động viên CBCS Cảnh sát PCCC Thanh Hoá cần cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ PCCC, góp phần phòng ngừa, kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng góp phần bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp.

Thái Thanh
.
.