Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm, tặng quà thương binh

Thứ Năm, 24/07/2014, 16:50
Ngày 24/7, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014), Đoàn Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đến thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân là thương, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Cùng tham dự Đoàn có Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật...

Tại Bệnh viện 19-8, Thiếu tướng Trần Minh Đạo, Giám đốc Bệnh viện 19-8 đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Thường trực về công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện, hiện nay bênh viện đang điều trị hơn 850 bệnh nhân, trong đó chiếm 75% bệnh nhân là cán bộ, chiến sỹ CAND. Hiện tại, có 4 bệnh nhân là thương binh đang điều trị tại bệnh viện. Thiếu tướng Đỗ Thế Lộc, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền báo cáo, bệnh viện điều trị kết hợp đông, tây y với 400 giường; hiện đang điều trị cho 14 bệnh nhân là thương binh, bệnh binh, cán bộ chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ, thân nhân liệt sỹ... Công tác đền ơn, đáp nghĩa luôn được hai bệnh viện nêu trên quan tâm, tổ chức nhiều đợt khám, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sỹ và các hộ nghèo tại nhiều vùng trên cả nước...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 19-8. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Sau khi ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà các bệnh nhân là thương, bệnh binh đang điều trị tại hai bệnh viện, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu, khẳng định, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm tới công tác đền ơn, đáp nghĩa và bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, cống hiến của các thế hệ các anh hùng liệt sỹ, thương binh trong sự nghiệp cách mạng nói chung, trong giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực chúc các đồng chí bệnh nhân là thương binh vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, sớm bình phục trở về công tác, chiến đấu và sống có ích cho xã hội.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Ảnh: Quỳnh Anh.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu mong muốn thời gian tới, các bệnh viện CAND ngoài đảm bảo cơ sở vật chất tốt cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các y, bác sỹ lực lượng CAND; cần đổi mới các mặt công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe CBCS và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân để mỗi bệnh viện CAND là địa chỉ tin cậy cho CBCS, người dân đến chăm sóc sức khỏe. Mỗi y, bác sỹ đều là thầy thuốc chiến sỹ, giữ y đức trong sáng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy phục vụ CBCS và nhân dân... đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Hiếu Quỳnh
.
.