Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu làm việc tại Kiên Giang

Thứ Sáu, 25/07/2014, 17:01
Chiều 25/7, tại Công an huyện Phú Quốc, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện Phú Quốc. Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục (thuộc Bộ Công an).

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an Kiên Giang đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Thường trực tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT được phát hiện và giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước. Công tác xây dựng lực lượng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với cơ cấu tổ chức phù hợp, phân công hợp lý. Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 440 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 85,6%, trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám đạt 90%... Đối với huyện đảo Phú Quốc, là địa bàn có vị trí quan trọng về AN-QP và phát triển kinh tế, nhất là du lịch. Những năm gần đây, Phú Quốc được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh, nên KT-XH của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng cao (6 tháng đầu năm tăng 26,46%)… Riêng tình hình ANTT trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc thời gian qua cơ bản được giữ vững.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công, Công an tỉnh Kiên Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thắp hương tại phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương Công an tỉnh Kiên Giang nói chung, Công an huyện đảo Phú Quốc nói riêng 6 tháng vừa qua đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền địa phương triển khai các mặt công tác Công an; Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác an ninh trong tôn giáo, dân tộc; đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các em Đội nghi thức Thiếu niên tiền phong.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an ghi cảm tưởng vào Sổ lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thắp hương tưởng niệm các Liệt sĩ tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam – Phú Quốc.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2014, đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, Kiên Giang được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia, đặc biệt là huyện đảo Phú Quốc. Vì thế, Công an tỉnh Kiên Giang, cũng như Công an huyện Phú Quốc cần phải nắm chắc tình hình, làm tốt công tác an ninh, dân tộc. Chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín, trong dân tộc, tôn giáo; tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh chính trị; chủ động suy nghĩ, đề ra những chủ trương, biện pháp để làm giảm tội phạm và nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án… Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đồng ý với những đề xuất của Công an tỉnh Kiên Giang về kế hoạch trang bị thêm các phương tiện phục vụ công tác chiến đấu, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của Công an tỉnh…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng Đoàn công tác vô cùng xúc động khi tham quan Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014), sáng cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, cùng đoàn công tác Bộ Công an, lãnh đạo Công an Kiên Giang đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Phú Quốc, nơi an nghỉ của các liệt sỹ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Theo đồng chí Thứ trưởng Thường trực, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, thời gian qua, lực lượng CAND luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ qua các hoạt động, như: tặng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, chăm sóc các đồng chí thương binh trong các ngày lễ, tết. Đến thăm di tích lịch sử Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam – Phú Quốc, nơi mà trong thời gian từ năm 1967 đến năm 1973, Mỹ - Ngụy đã giam cầm khoảng 40.000 chiến sỹ cách mạng và hơn 4.000 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh. Bất chấp sự tàn bạo và khủng bố khốc liệt của kẻ thù, Chi bộ Đảng vẫn được thành lập và họat động bí mật trong nhà tù. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết cách đây 40 năm, chính quyền Sài Gòn đã buộc phải thực hiện việc trao trả tù binh của Nhà tù Phú Quốc. Đây cũng là ngày đánh dấu “Địa ngục trần gian” tại hòn đảo này vĩnh viễn bị xóa bỏ. Ghi cảm tưởng vào sổ lưu niệm tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam – Phú Quốc, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, viết: “Đoàn đại biểu Bộ Công an vô cùng xúc động được đến thăm Nhà tù Phú Quốc. Nơi đây là chứng tích cho những tội ác dã man của kẻ thù. Nơi đây cũng là chứng tích vĩ đại của những anh hùng cách mạng đã dũng cảm hy sinh, chịu đựng gian khổ, mưu trí bảo vệ sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chúng tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đoàn kết, noi gương các thế hệ đàn anh, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam - Xã hội chủ nghĩa”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an ghi cảm tưởng vào Sổ lưu niệm tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam – Phú Quốc.

Sau buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng đoàn công tác cắt băng khánh thành hệ thống vô tuyến bộ đàm do Bộ Công an trang bị cho Công an huyện đảo Phú Quốc, phục vụ cho công tác chiến đấu, đảm bảo ANTT trên địa bàn

VĂN ĐỨC
.
.