Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi thân nhân các cố nhà giáo CAND

Thứ Ba, 17/11/2020, 15:13

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thắp hương tưởng nhớ, thăm hỏi thân nhân gia đình các đồng chí Phạm Tâm Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an; Nhà giáo Phạm Văn Nghi, nguyên Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân.



Cùng đi với đồng chí Thứ trưởng có đại diện Cục Đào tạo, Văn phòng Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi thân nhân gia đình cố nhà giáo Phạm Tâm Long

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã thăm hỏi, trao quà tặng thân nhân gia đình đồng chí cố Thứ trưởng Phạm Tâm Long; thăm hỏi và tặng sách cho Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, là trưởng nam của nhà giáo Phạm Văn Nghi, cố Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND luôn trân trọng những đóng góp, cống hiến to lớn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, trong đó có cố nhà giáo Phạm Tâm Long, nhà giáo Phạm Văn Nghi đối với sự nghiệp cách mạng của lực lượng CAND nói chung và với sự nghiệp giáo dục-đào tạo trong CAND nói riêng. Nhà giáo Phạm Tâm Long, nhà giáo Phạm Văn Nghi mãi là những người thầy mẫu mực trong các thế hệ sinh viên; nhiều học trò của các thầy nay đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của lực lượng CAND. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng sách cho Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục XDLL-CAND, trưởng nam của cố nhà giáo Phạm Văn Nghi

Chân thành cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên, thân nhân gia đình đồng chí cố nhà giáo Phạm Tâm Long, cố nhà giáo Phạm Văn Nghi hứa tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, tích cực đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự của lực lượng CAND.


Huyền Thanh
.
.