Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 9

Thứ Ba, 27/10/2020, 18:28
Chiều 27/10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện (BV) 199 nhằm ứng phó hiệu quả với bão số 9.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an TP Đà Nẵng đã có những phương án cụ thể trong công tác phòng chống bão số 9 và yêu cầu: Toàn lực lượng Công an TP cần tiến hành rà soát lại về lực lượng, tài lực sẽ tham gia vào công tác phòng chống bão lũ số 9 hiện nay. Trong đó, các cấp lãnh đạo cần phải chú trọng đến các anh em, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh neo đơn, đồng thời phải có phương án di dời, đảm bảo an toàn cho gia đình các cán bộ chiến sĩ an tâm tham gia công tác phòng chống bão lũ, bảo vệ ANTT tại khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại BV 199.


Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo phải rà soát lực lượng trực tiếp tham gia thì ai sẽ là người chỉ huy, lực lượng phối hợp ra sao. Từ đó, các chỉ huy phải đưa ra phương án cứu hộ phù hợp với từng địa bàn và phương tiện phù hợp. 

Riêng đối với BV 199, Thứ trưởng yêu cầu phải sẵn sàng cùng ra quân khi có yêu cầu, phải xem lực lượng BV 199 hiện nay như là một bộ phận của Công an TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng yêu cầu các lực lượng cần phải có phương án dự phòng, bao gồm lực lượng dự phòng, tránh bị lúng túng khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, công tác thông tin liên lạc phải đảm bảo thông suốt từ trung ương đến địa phương, công tác tuyên truyền về tình hình mưa bão phải được phối hợp chặt chẽ với các phương tiện truyền thông trên địa bàn, trung ương để đưa ra thông tin nhanh, chính xác đến dư luận, để người dân có phương án phòng chống bão phù hợp.

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan trực tiếp đã báo cáo tình hình về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9, riêng bệnh viện 199 đã chuẩn bị sẵn sàng 450 cán bộ chiến sĩ, 2 xe cứu thương, 50 phòng cấp cứu sẵn sàng cùng 50 phòng cấp cứu dự phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo tại Công an TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh về tình hình hiện nay, người dân thực sự rất cần sự xuất hiện của các lực lượng chức năng vàCông an, bởi trong những hoàn cảnh như hiện nay có Công an bên cạnh, người dân sẽ cảm thấy rất an tâm.  

“Trong tình hình mưa bão hiện nay, các đồng chí phải nỗ lực thực hiện phương án ứng phó tốt nhất, đảm bảo yêu cầu “4 tại chỗ”. Phải phát huy sức mạnh của cộng đồng, bên cạnh tranh thủ sự hỗ trợ từ lực lượng, tài lực của Bộ Công an giúp cho người dân TP vượt qua cơn bão số 9” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.


Hoài Thu
.
.