Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Bệnh viện 19-8 nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ Sáu, 26/02/2021, 14:20
Sáng 26/2, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an và chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ Bệnh viện nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.


Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện 19-8, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, không để xảy ra lây nhiễm trong CBCS, y bác sĩ, nhân viên y tế cũng như bệnh nhân và người nhà người bệnh. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng lưu ý, Bệnh viện không được phép chủ quan lơ là, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể y, bác sỹ Bệnh viện 19-8

Qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của bệnh viện những tháng đầu năm 2021, dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Bệnh viện do Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an báo cáo, Thứ  trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã đạt được, với những đóng góp không nhỏ trong lĩnh vực khám chữa bệnh, góp phần vào thành tích chung của lực lượng y tế CAND thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, chính sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ, y, bác sĩ đã giúp Bệnh viện 19-8 trở thành địa chỉ tin cậy cho cán bộ chiến sĩ và bệnh nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra chốt phòng chống dịch COVID-19, điểm khai báo y tế phòng dịch tại Bệnh viện 19-8

Với định hướng phát triển Bệnh viện 19-8 đã đề ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện cần tiếp tục quan tâm chú trọng đến yếu tố xây dựng nguồn nhân lực, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ y bác sĩ chất lượng cao, giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, tận tâm, trách nhiệm vì người bệnh. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cần phải khoa học, nhằm tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ phát huy chuyên môn, năng lực sáng tạo, nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh, đầu tư theo hướng chuyên môn sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong lĩnh vực khám, chữa bệnh trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện 19-8

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Thứ trưởng gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện về những thành tích đã đạt được thời gian qua; chúc Bệnh viện ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy để các CBCS và nhân dân tin yêu, gửi gắm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Tâm Phạm
.
.