Thứ trưởng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác tại Long An

Thứ Tư, 05/05/2021, 16:47
Đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Công an huyện Đức Huệ và Đức Hòa (Long An) về công tác đảm bảo ANTT và phòng chống dịch COVID-19.


Chiều 5/5, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Công an huyện Đức Huệ và Đức Hòa (Long An) về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống dịch COVID-19.

Tại huyện Đức Huệ, Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ báo cáo, trong quí 1/2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Đức Huệ đã phối hợp với 2 đồn biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới phát hiện 17 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đã cách ly và bàn giao 12 người Campuchia cho chính quyền Campuchia xử lý. Tính đến thời điểm hiện tại, địa bàn huyện chưa phát hiện người nhiễm COVID-19.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới làm việc với Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Ngoài công tác phối hợp tuần tra trên tuyến biên giới, Công an huyện Đức Huệ còn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại 2 khu cách ly.

Tình hình ANTT tại huyện Đức Huệ cũng được đảm bảo, số vụ về trật tự xã hội giảm, tuy nhiên tình trạng buôn lậu (chủ yếu là thuốc lá) một số nơi trong huyện còn diễn biến phức tạp, các đối tượng dùng xuồng máy, xe ô tô, mô tô để vận chuyển thuốc lá lậu. Tình trạng đánh bạc, ma túy vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an huyện Đức Huệ đã phối hợp với quân sự, biên phòng triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước và sau bầu cử.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới làm việc với Công an huyện Đức Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương thành tích công tác của Công an huyện Đức Huệ khi giữ vững an ninh chính trị, giữ được trật tự an toàn xã hội ổn định, phạm pháp hình sự giảm, công tác bảo vệ ANTT trước bầu cử, phòng chống dịch COVID-19 rất tốt.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến tình hình ANTT tại các tuyến biên giới trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tình trạng ma túy, cờ bạc tại huyện Đức Huệ còn cao do có nhiều casino bên kia biên giới, thu hút nhiều người từ trong nước tham gia dễ gây bất ổn về ANTT nên Công an Đức Huệ không được chủ quan, cần chủ động các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời.

Tại Công an huyện Đức Hòa, Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòabáo cáo, Đức Hòa là địa bàn trọng điểm của tỉnh Long An, giáp ranh với TP HCM và tỉnh Tây Ninh, có đường giao thông thủy lợi thuận lợi, thông suốt từ miền Tây đến miền Đông.

Trong quí 1/2021, phạm pháp hình sự giảm, công tác điều tra phá án đạt trên 71%. Lập 2 chuyên án bắt 18 đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê tại các khu công nghiệp. Tình trạng cờ bạc bằng hình thức đá gà truyền thống, đá gà trực tuyến, mại dâm, ma túy, game bắn cá…đã được phát hiện xử lý kịp thời.

Công an huyện Đức Hòa đã kịp thời ổn định 3 vụ đình công của hơn 600 công nhân của 3 công ty vốn nước ngoài do chậm trả lương tháng 13 cho công nhân.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Đức Hòa đã chủ động kiểm soát việc đăng ký, quản lý lưu trú người nước ngoài, phối hợp với y tế đưa 10 người quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 65 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi cách ly tập trung ở huyện Bến Lức.

Phương án bảo vệ bầu cử được triển khai từ Công an các xã, thị trấn, đến nay các phương án, kế hoạch bảo vệ đã hoàn tất. Đối với công tác quản lý cấp căn cước công dân, Công an huyện Đức Hòa đã vượt chỉ tiêu mà Công an tỉnh Long An đề ra (hơn 1.000 hồ sơ so với chỉ tiêu 800 hồ sơ mỗi ngày). Nhiều mô hình hay trong công tác đảm bảo ANTT trong đó, mô hình vận dụng ứng dụng công nghệ (Zalo) tiếp cận người dân để tuyên truyền.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đức Hòa

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trực tiếp trao đổi với nhiều đại biểu và vui mừng ghi nhận những thành tích của Công an huyện Đức Hòa trong quí 1 vừa qua. Với một huyện đang phát triển mạnh về công nghiệp thì Công an huyện Đức Hòa cần phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh để đảm bảo ANTT. Về phương án đảm bảo ANTT trong bầu cử sắp tới, Công an huyện Đức Hòa cần chủ động để đảm bảo cho các điểm bầu cử an toàn.  Công an huyện Đức Hòa cần thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Công an về công tác ANTT trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế, phòng chống dịch bệnh.

M.Đ
.
.