Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại Bình Dương

Thứ Sáu, 16/07/2021, 10:36

Ngày 15/7, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID -19 tại một số đơn vị Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 

Tại một số chốt kiểm tra, kiểm soát phòng dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đồng chí Thứ trưởng đã thăm hỏi, động viên lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và các lực lượng hỗ trợ đang làm nhiệm vụ.

Tại Trại tạm giam Bố Lá (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), sau khi nghe Ban giám thị trại giam báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh,  đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương tinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh tại trại tạm giam. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao công tác tổ chức cách ly, điều trị của trại tạm giam do có sự chuẩn bị khá tốt về phương tiện, trang thiết bị điều trị. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng (đầu tiên từ trái sang) thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cùng Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương đến thăm và làm việc với Ban thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Bình Dương về công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công an tỉnh đã kiến nghị một số vấn đề cụ thể về biên chế, trang thiết bị phương tiện phục vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại các địa bàn trọng điểm.

Đồng chí Thứ trưởng biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Bình Dương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời lưu ý Công an tỉnh tiếp tục tham mưu làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn, trước hết phải huy động tổng lực lực lượng, phương tiện sẵn có để tập trung khoanh vùng, dập dịch.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh. Thành lập lực lượng phản ứng nhanh, sử dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các biện pháp nghiệp vụ của ngành nhằm truy vết nhanh chóng mầm bệnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng vật tư y tế cho tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác minh, xử lý các nguồn tin xấu, độc hại liên quan đến tình hình dịch bệnh lan truyền trên không gian mạng để ngăn chặn nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được mục tiêu kép.

 

P.Tuyền
.
.