Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân kiểm tra công tác tại Công an Đồng Nai

Thứ Năm, 06/11/2014, 18:16
Ngày 6/11, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc kiểm tra công tác năm 2014 tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Cùng dự có Trung tướng Lê Thanh Bình, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục V;Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng trưởng Tổng Cục II;Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục VII, Thiếu tướng Trần Quốc Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục I; Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục III; Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục VI và ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai…

Thượng tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an Đồng Nai.

Đại tá Ngô Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo tình hình công tác, kết quả hoạt động của lực lượng Công an Đồng Nai trong năm 2014. Trong đó, tình hình tội phạm tăng cao, diễn biến phức tạp, tội phạm gây rối, trộm cắp, lừa đảo và tình hình TNGT vẫn tăng cao về số người chết, công tác chủ động phòng chống, trấn áp tội phạm lợi dụng diễu hành, gây rối ANTT tại các KCN Đồng Nai vào tháng 5…

Lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an cùng tham gia trong đoàn công tác.

BGĐ Công an Đồng Nai và ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục XDLL CAND phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao vai trò của Công an Đồng Nai.

Ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đánh giá cao những thành công của lực lượng Công an trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tấn công, trấn áp tội phạm. Bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đoàn ngoại giao đến làm việc, góp phần tích cực và hiệu quả cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và môi trường đầu tư an toàn.

 

Thứ trưởng Trần Việt Tân trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu trong giờ giải lao.

Thứ trưởng Trần Việt Tân đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Công an Đồng Nai trong năm 2014 và nhấn mạnh, Công an Đồng Nai cần chủ động hơn nữa, nắm chắc tình hình, diễn biến để kịp thời giải quyết, xử lý. Từ nay đến cuối năm và sau đó, Công an tỉnh cần tập trung phòng, chống và chủ động, phòng ngừa, tấn công tội phạm, giảm TNGT, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại, phản động, kiên quyết bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đại hội Đảng các cấp và sự bình yên cho nhân dân

Hoàng Châu
.
.