Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi CBCS nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

Thứ Ba, 18/08/2015, 08:53
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015), Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015

Các đồng chí thân mến!

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, học viên; các đồng chí cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ CAND; các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày truyền thống CAND và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của các đồng chí.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái và quyết thắng!


Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị -Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
.
.