Thiếu tướng Lê Đình Luyện từ trần

Thứ Sáu, 03/05/2019, 09:51
Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí, Đảng ủy, UBND phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Luyện, SN 1954; quê quán: Phúc La, Hà Đông, Hà Nội; thường trú: số 1, ngõ 7, phố Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội; nguyên Chánh Văn phòng nhân quyền (A74 cũ), Tổng cục An ninh (nay là Cục Đối ngoại, Bộ Công an) đã nghỉ hưu.

Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, II, III; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Huy chương Vì sự nghiệp quốc tế, Dân vận, Tôn giáo, Khoa học, Phụ nữ và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 20h18 ngày 25-4-2019 (tức ngày 21 tháng 3 năm Kỷ Hợi) tại Bệnh viện Việt Đức, TP Hà Nội, hưởng thọ 65 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 8h30 đến 11h ngày 4-5-2019 tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, số 9 đường Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ truy điệu và hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Báo CAND
.
.