Thành tích của Cụm thi đua số 5 Bộ Công an được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao

Thứ Hai, 10/11/2014, 22:38
Nổi bật tại Hội nghị Tổng kết phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014 của Cụm thi đua số 5 Bộ Công an diễn ra tại Hà Nam, ngày 10/11, là Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 (gồm: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên) đã chủ động làm tốt các mặt công tác, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2014, toàn cụm thi đua số 5 đã xuất hiện 1.660 lượt tập thể, 4.066 lượt cá nhân được chính quyền các cấp khen thưởng, biểu dương.

Điển hình, năm qua, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn của quốc gia diễn ra trên địa bàn. Trong đó phải kể đến việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, chủ động phương án bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) góp phần vào thành công của Đại lễ Phật đản Vesak, tạo ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế… Đồng thời, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 cũng đã thể hiện vai trò, vị trí nòng cốt, làm tốt chức năng cơ quan thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý nhà nước về ANTT đều đạt kết quả cao; phạm pháp hình sự giảm bình quân 3,1% so với năm 2013, không để tội phạm lộng hành theo kiểu “xã hội đen”; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí…

Toàn cảnh hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014 của Cụm thi đua số 5 – Bộ Công an.

Năm 2014, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 đã điều tra, khám phá 3.304 vụ phạm phá hình sự, đạt tỷ lệ 78,4%; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ ở mức rất cao là 95,68% (trong đó có 5/8 tỉnh đạt tỷ lệ 100%); đã xác lập, đấu tranh triệt phá 397 chuyên án; triệt phá 448 ổ nhóm tội phạm hình sự. Đã triệt xóa 146 đường dây, tụ điểm, phát hiện và bắt giữ 3.536 vụ, 4.569 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt, vận động đầu thú được 1.031 đối tượng truy nã… được chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ.

Trong số các thành tích Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 đã đạt được trong năm 2014 được đông đảo quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, phải kể đến việc điều tra, khám phá thành công vụ án cướp tiệm vàng xảy ra ngày 28-10 vừa qua tại cửa hàng Ngọc Bốn, địa chỉ xã Thanh Hải (Thanh Liêm, Hà Nam). Chỉ sau 8 tiếng khi các đối tượng liều lĩnh, manh động, đội mũ che mặt, sử dụng ô tô, mang theo súng quân dụng, dao, kiếm,uy hiếp chủ cửa hàng, cướp đi một lượng vàng lớn, trị giá 1,5 tỷ đồng, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam tập trung điều tra, truy bắt gọn 5 đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Hay việc Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng hoạt động liên tỉnh, gây ra 61 vụ trộm cắp mô tô, xe máy ở Sóc Sơn (Hà Nội); nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp 300 cây vàng tại Công ty vàng bạc, đá quý Sơn Hà (Bắc Ninh); điều tra khám phá vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của 9 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Vissai Ninh Bình cũng là những việc làm của Công an các tỉnh trong Cụm thu đua số 5 được nhân dân nức lòng ghi nhận.

Để đạt được thành tích trên, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch đảm bảo ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế; chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết những vụ việc khi mới nảy sinh; không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 13.362 mô hình tự quản về ANTT; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS được nâng lên.… Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi lên về ANTT; từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý các loại tội phạm, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ… tạo môi trường thuận lợi, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương

Trần Xuân – Tiến Dũng
.
.