Thăm và hỗ trợ hai Công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 11/03/2014, 11:44
Sáng 10/3, Đại tá Phan Ngọc Ngự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ Vũ Trần Tuấn Anh, Công an huyện Núi Thành và anh Hồ Tăng, Phó Công an xã Tam Xuân 1, đang điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Khoảng 20h ngày 5/3, nhận được tin đối tượng Nguyễn Luật (42 tuổi), dùng thuốc nổ dọa ném vào nhà ông Nguyễn Thu, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, ngay lập tức tổ công tác của Công an xã Tam Xuân 1 đã có mặt vận động thuyết phục. Thế nhưng, đối tượng vẫn không nghe và có ý định châm lửa dây cháy chậm quả nổ.

Trước tình thế đó, anh Hồ Tăng đã dũng cảm lao vào để khống chế, giật quả nổ trên tay đối tượng Luật. Nhưng, anh bị đối tượng Luật hung hãn dùng dao đâm vào mạng sườn.

Lúc này, tổ công tác Công an huyện Núi Thành, gồm: Trung úy Nguyễn Chinh và chiến sĩ Vũ Trần Tuấn Anh cũng vừa đến. Các anh liền phối hợp với lực lượng Công an xã Tam Xuân 1 tiếp cận khống chế đối tượng và chiến sĩ Vũ Trần Tuấn Anh đã bị đối tượng Luật đâm dao gây thương tích.

Khi đã khống chế được Luật, lực lượng Công an kiểm tra còn phát hiện trên người đối tượng có 6 quả nổ công nghiệp đã gắn kíp nổ và dây cháy chậm

Xuân Mai
.
.