Thăm hỏi Thượng úy CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, 12/03/2021, 21:46
Chiều 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cùng các đồng chí lãnh đạo thuộc các phòng nghiệp vụ Cục CSGT đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Lê Quang Toàn, cán bộ của Đội CSGT, Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.


Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung hỏi thăm tình hình sức khỏe và tặng quà Thượng úy Lê Quang Toàn đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Thượng úy Lê Quang Toàn trong quá trình làm nhiệm vụ, và mong muốn đồng chí sớm bình phục để tiếp tục trở về đơn vị công tác.

Đồng chí Cục trưởng chỉ đạo Công an huyện Bình Xuyên, Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của lái xe mô tô có hành vi điều khiển xe mô tô đâm vào đồng chí Toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung động viên Thượng uý Lê Quang Toàn.

Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Cục trưởng động viên gia đình Thượng úy Lê Quang Toàn cố gắng vượt quá khó khăn, vất vả trên để chăm sóc giúp Thượng úy Lê Quang Toàn sớm bình phục để quay lại đơn vị tiếp tục công tác…

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/3, trong lúc Tổ Công tác thuộc Đội CSGT, Công an huyện Bình Xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại đường 36, đoạn qua thị trấn Gia Khánh, Bình Xuyên đã phát hiện khoảng 10 đối tượng điều khiển và ngồi trên 5 xe mô tô lưu thông với tốc độ cao, dàn hàng, không đội mũ bảo hiểm trên đoạn đường 36 theo hướng Tam Đảo - Bình Xuyên nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Tổ công tác, trong đó có 1 đối tượng đánh võng, va chạm vào Thượng úy Lê Quang Toàn đang đứng phía trong sát mép đường bên phải. Cú va chạm mạnh khiến Thượng úy Lê Quang Toàn và 2 người trên xe mô tô đều ngã ra đường sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Tại đây, Thượng úy Lê Quang Toàn được xác định bị gãy xương đùi, chệch xương bả vai nên đã nhập viện điều trị. Các đối tượng ngồi trên xe mô tô chỉ bị xây xước nhẹ.

P.Thuỷ
.
.