Thăm hỏi Đại úy Cảnh sát PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Năm, 25/08/2011, 08:10
Chiều 24/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Tổng cục Xây dựng lực lượng - Công an nhân dân (CAND) đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Phạm Văn Tuấn, Đội phó Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Long Biên bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng -  CAND, Đại tá Nguyễn Quang Chữ, Cục trưởng Cục Chính sách đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, trao 3 triệu đồng trích từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" cho Đại úy Phạm Văn Tuấn; mong muốn Đại úy Phạm Văn Tuấn sớm bình phục sức khỏe, trở lại vị trí công tác, chiến đấu.

Trước đó, khoảng 17h45' ngày 18/8, nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH Kinh doanh ứng dụng trang thiết bị bảo hộ lao động Hương Dũng (địa chỉ tại số 487, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội), Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên đã huy động cán bộ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Đội Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp và toàn bộ ca trực của đơn vị cùng 4 xe chữa cháy đến nơi xảy ra cháy.

Đại úy Phạm Văn Tuấn đeo mặt nạ chống độc, lần lượt đưa 3 công nhân xuống đất an toàn. Khi quay trở lại tầng 3 tiếp tục tìm kiếm thì anh bị ngạt khói ngất lịm. Ngay sau đó, Đại úy Phạm Văn Tuấn đã được đưa tới Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cấp cứu, qua được giai đoạn nguy hiểm…

Việt Hưng
.
.