Thăm, động viên 3 chiến sĩ quên mình chữa cháy

Thứ Bảy, 29/01/2011, 15:19
Ngày 28/1, Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH, Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã đến thăm hỏi và động viên 3 chiến sỹ bị thương khi tham gia chữa cháy tại toà Tam Bảo, chùa Tảo Sách, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội xảy ra hồi 4h45' ngày 27/1.

Đây là ngôi chùa trên 300 tuổi với kiến trúc đa dạng và nhiều tượng gỗ cổ. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm sáng sớm, thời tiết khô lạnh và do chùa ở ngay mặt Hồ Tây nên gió rất to, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe téc nước, 2 máy bơm của Công ty Môi trường đô thị cùng 30 CBCS đến tổ chức chữa cháy đến khoảng 6h thì đám cháy được dập tắt.

Đám cháy không gây thiệt hại lớn, song trong quá trình chữa cháy, mái của toà Tam Bảo bị sập làm 3 chiến sĩ chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long bị thương.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, 21 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (bị thương nặng, đa chấn thương: vỡ xương chậu, thủng bụng… đã được mổ xong tối qua); đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, 21 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (bị chấn thương nặng ở tay…) và đồng chí Đỗ Mạnh Đức, 24 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an (bị choáng ngất).

Đây là các chiến sĩ đã nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, xả thân cứu cháy

B.Tuấn - T.Huyền
.
.