Tập kích thuốc lá lậu, 2 chiến sĩ Công an bị thương nặng

Thứ Tư, 20/08/2014, 21:42

Rạng sáng 20/8 trong lúc tập kích, bắt giữ nhiều ghe chở thuốc lá lậu trên kênh Rau Răm (thuộc ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM) lực lượng Công an đã bị các “nài thuốc” chống trả quyết liệt, làm hai cán bộ Công an bị thương nặng.

Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh cho biết, trong thời gian qua trên địa bàn huyện Bình chánh các đường vận chuyển hàng lậu (đặc biệt là thuốc lá lậu ngoại nhập) diễn biến phức tạp nên Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo  Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và CV- CA huyện Bình Chánh nắm tình hình để triệt phá.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và CV-CA huyện Bình Chánh phát hiện các “nài thuốc” sử dụng ghe vận chuyển thuốc lá lậu bằng ghe trên tuyến kênh Rau Răm, mỗi chuyến từ  6 - 10 ghe. Địa điểm tập kết thuốc cố định tại khu vực  ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh sau đó được các nài thuốc vận chuyển bằng xe gắn máy đem đi tiêu thụ trong trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận.

Số tang vật được thu giữ trong đêm tập kích

 Nắm bắt đường đi của các “nài thuốc”, đêm 19, rạng sáng 20/8, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và CV-CA huyện Bình Chánh  đã phối hợp cùng công an xã Bình Lợi, xã Lê Minh Xuân, xã  Phạm Văn Hai… với hơn 30 CBCS tiến hành phục kích bằng đường bộ và đường sông.  

Khoảng 4h sáng 20/8, 6 chiếc ghe  chở đầy thuốc lá lậu từ Đức Hòa (Long An) xuôi theo kênh Rau Răm về điểm tập kết. 4 ghe thuốc lậu đầu tiên cập bến và chuyển thuốc cho các “nài” vận chuyển bằng xe gắn máy chờ sẵn. Ngay lập tức các chiến sĩ đã đồng loạt áp sát, thấy động các “nài thuốc” bỏ lại tang vật phóng mình xuống kênh hòng trốn thoát.

Hai ghe còn lại thấy động đã quay đầu bỏ chạy thì bị ca-nô do 4 đồng chí chốt chặn trước đó truy đuổi. Các “nài thuốc” đâm trực diện vào ca nô làm Trung uý Đỗ Tấn Thạnh và Thiếu uý Lê Nguyễn Anh Tuấn bị thương.

Cuộc vây ráp kết thúc, một số đối tượng “nài thuốc” bị bắt đưa về trụ sở. Công an huyện Bình Chánh đã thu giữ 6 ghe máy, 50 ngàn gói thuốc nhập lậu (hiệu Jet, Hero) có trị giá khoảng 750 triệu đồng.

Hai chiến sĩ bị thương được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong đó Trung úy Thạnh bị thương nhẹ được cho về nhà chữa trị, riêng Thiếu úy Tuấn bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cố hiện đang mổ cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an huyện Bình Chánh đang làm rõ nguồn gốc của số thuốc lá lậu trên và phân loại các đối tượng để xử lý

M.Đức
.
.