BCH Công đoàn Tổng cục XDLL CAND:

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn khu vực phía Bắc năm 2014

Thứ Tư, 05/11/2014, 13:00
Ngày 5/11, tại Hà Nội, BCH Công đoàn Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2014, khu vực phía Bắc. Dự Hội nghị có Trung tá Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục XDLL CAND và gần 150 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng công đoàn…

Khai mạc Hội nghị, Trung tá Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục XDLL CAND nêu rõ, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ Công đoàn trong Tổng cục luôn được rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành cùng với phong trào công nhân lao động trong Công đoàn CAND. BCH Công đoàn Tổng cục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công đoàn chủ chốt, qua đó nâng cao năng lực công tác, kỹ năng hoạt động, tổ chức phong trào của Công đoàn trong Tổng cục…

Tham dự đợt tập huấn này, các học viên sẽ được bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng tổ chức hoạt động, phát động các phong trào thi đua ở cơ sở; cập nhật thông tin, văn bản, chính sách mới liên quan đến người lao động; định hướng hoạt động trong thời gian tới qua sự truyền đạt các nội dung chuyên đề của giảng viên đến từ BCH Công đoàn CAND; Cục Chính sách và Đại học Công đoàn…và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Công an tỉnh Ninh Bình, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công đoàn trong Tổng cục…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục, Đại tá Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục XDLL CAND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, yêu cầu BCH Công đoàn Tổng cục cần tiếp tục nghiên cứu, chủ động xây dựng chương trình bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn trong Tổng cục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nói chung, Công đoàn Tổng cục nói riêng trong tình hình mới. Ngoài việc học tập, tiếp thu nghiêm túc các nội dung được tập huấn, qua học tập và giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tổ chức các mô hình Công đoàn hay, cán bộ Công đoàn chủ chốt cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, thủ trưởng  đơn vị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tổ chức Công đoàn, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua…

Hiếu- Tâm
.
.