Cảnh sát cơ động cứu cặp vợ chồng bị chìm ghe trong đêm mưa

Thứ Bảy, 17/10/2020, 13:26
Chiều 16/10, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng Giấy khen cho Đại úy Lê Phú Cường, Thượng úy Lê Trường Hải và Hạ sĩ Huỳnh Minh Nhật thuộc Tổ công tác liên ngành TP Châu Đốc (An Giang) vì đã có nghĩa cử cao đẹp nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.


Trước đó, vào khoảng 23h15’, ngày 14/10, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát chống buôn lậu tại khu vực kênh Vĩnh Tế (thuộc khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc), Tổ công tác liên ngành TP Châu Đốc gồm: Đại uý Lê Phú Cường, Cán bộ Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang; Thượng uý Lê Trường Hải và Hạ sĩ Huỳnh Minh Nhật, Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ phát hiện một chiếc ghe cào cá đang chìm dần. 

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng Giấy khen cho các thành viên Tổ công tác.

Quan sát nhanh, Tổ công tác phát hiện bên trong có hai vợ chồng đang ngủ say trong cabin của chiếc ghe, ngoài trời mưa giông rất lớn.

Vợ chồng anh Trường và chị Luyến cám ơn Tổ công tác đã ứng cứu kịp thời.

Các thành viên trong Tổ công tác liền truy hô, đồng thời triển khai tiếp cận chiếc ghe, nhanh chóng đưa hai vợ chồng anh Trần Văn Nhật Trường và chị Võ Thị Luyến (ngụ tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) sang phương tiện của Tổ công tác.

Hiện trường trục vớt phương tiện.

Do sóng to, kèm mưa giông nên chiếc ghe cào chìm xuống kênh, các thành viên Tổ công tác tích cực cùng với người dân trục vớt và đưa người, phương tiện, tài sản của anh Trường và chị Luyến vào bờ an toàn ngay trong đêm.



Trần Lĩnh - Trang Như - Uyên Túc
.
.