Thanh Hóa:

Tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi súng cồn tự chế

Thứ Tư, 12/11/2014, 21:28
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các địa phương có rừng xuất hiện tình trạng người dân tự chế tạo các loại súng bắn bằng hơi cồn để săn bắt chim, thú. Để chế tạo loại súng này hết sức đơn giản, chỉ cần bỏ ra khoản tiền gần 100.000 đồng để mua vật liệu gồm vài đoạn ống nhựa, bộ phận đánh lửa từ bếp ga, cồn và bi sắt.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng – Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết: Từ các trang mạng xã hội đăng tải các clip hướng dẫn cách chế tạo súng cồn, một số người dân đã tự học và chế tạo ra loại súng này. Qua kiểm tra thực tế thì sức công phá của loại súng bắn hơi cồn này có thể tương đương với một khẩu súng hơi 9 cân. Nó có thể bắn xuyên qua 1 hộp cát tông 2 lớp và ghim vào tường ở khoảng cách khá xa. Chính vì thế tính sát thương của loại súng này là rất lớn, có thể gây chết người. Bên cạnh đó, do chế tạo một cách thô sơ, với vật liệu không bền nên cũng gây nguy hiểm cho người sử dụng như bị điện giật, bị cháy khi hở cồn, đường đạn bị lệch hướng…

Công an huyện Vĩnh Lộc vận động giao nộp, thu hồi hàng chục súng bắn hơi cồn tự chế.

Công an huyện Cẩm Thủy vận động giao nộp, thu hồi hàng trăm súng bắn hơi cồn tự chế.

Trước thực trạng trên, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không chế tạo, sử dụng loại súng tự chế này, đồng thời giao nộp số súng tự chế đang tồn tại trong nhân dân. Đến nay, theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Công an Thanh Hóa), chỉ sau một thời gian ngắn, công an các đơn vị, địa phương đã vận động nhân dân giao nộp gần 200 khẩu súng cồn tự chế. Trong đó, công an huyện Cẩm Thủy đã vận động nhân dân 121 khẩu, công an huyện Bá Thước 12 khẩu, công an huyện Vĩnh Lộc 16 khẩu, công an huyện Thọ Xuân 9 khẩu…

Hàng trăm súng bắn hơi cồn tự chế được Công an huyện Cẩm Thủy vận động giao nộp, thu hồi.

Thượng úy Lê Dũng – Đội phó Đội QLHC về TTXH Công an huyện Cẩm Thủy cho biết: Khi phát hiện có tình trạng này xảy ra, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy- chính quyền huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp loại súng tự chế này. Xác định loại súng tự chế này rất nguy hiểm, nên công an huyện Cẩm Thủy đã tăng cường lực lượng xuống phối hợp với các xã để vận động thu hồi và đạt được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân đang còn giấu diếm để săn bắn thú, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động giao nộp, thu hồi triệt để súng cồn tự chế này. Bên cạnh đó, Công an huyện Cẩm Thủy cũng đã tham mưu cho UBND huyện để có biện pháp xử lý, tiêu hủy số súng tự chế này theo quy định của Nhà nước

Đình Hợp
.
.