Tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm Chỉ thị 16

Thứ Bảy, 24/07/2021, 09:59
Bắt đầu Từ 6h ngày 24/7, để bảo đảm an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho người dân, TP Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng chức năng Hà Nội hôm nay ra quân từ sớm tại tất cả các khu chợ dân sinh, khu vực thường tập trung đông người nơi công cộng, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm chỉ thị để phòng chống dịch COVID-19.



Hình ảnh được PV CAND ghi lại trên tuyến phố Tô Hiệu vào sáng 24/7, các cửa hàng trong diện không thiết yếu đều tuân thủ đóng cửa phòng dịch.
Từ sáng sớm, các tổ công tác của Công an phường Nghĩa Tân đã liên tục tuần tra địa bàn, nhắc nhở tất cả người dân, các hộ kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch, không tụ tập đông người và phải đảm bảo giãn cách.
Lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân cho biết, để tránh việc tụ tập quá đông người nên nhiều người dân đã tranh thủ đi chợ từ rất sớm, trước mốc 6h áp dụng Chỉ thị 16 về việc giãn cách xã hội toàn thành phố. Tuy nhiên không vì thế mà lực lượng chức năng lơ là trong việc tuần tra, kiểm soát địa bàn. Trong ảnh là cán bộ Công an phường Nghĩa Tân nhắc nhở người dân tại khu vực chợ dân sinh.
Một cửa hàng kinh doanh được lực lượng Công an nhắc nhở về công tác phòng dịch.
Một khu chợ tại địa bàn phường Quan Hoa tương đối vắng vẻ.
Người dân đi mua đồ nhận hàng qua cánh cửa sắt khóa chặt.
Tiếp tục ghi nhận tại địa bàn phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng liên tục tuần tra từ sáng sớm nhằm phát hiện, nhắc nhở bất cứ trường hợp nào vi phạm, không tuân thủ quy định phòng chống dịch.
Lực lượng Công an yêu cầu một cửa hàng không thiết yếu đóng cửa đi về.
Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở mọi người giãn cách, đeo khẩu tranh phòng dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID– 19 như hiện nay, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thiết nghĩ người dân cần nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, nhất là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình, chung tay cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Đêm 23/7, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh ký Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Theo chỉ thị này, Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7 trên phạm vi toàn thành phố.

Người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người.

N.Thắng
.
.