Công an TP Cần Thơ:

Tăng cường tuần tra, giảm tai nạn giao thông

Chủ Nhật, 04/05/2014, 14:16
Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, ngày nghỉ kéo dài đến 5 ngày, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ đã triển khai lực lượng tích cực tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khép kín địa bàn (từ 10h đến 22h mỗi ngày), góp phần chống ùn tắc giao thông tại các điểm vui chơi, giải trí và ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép.

Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật, huy động thêm lực lượng tăng cường trực 4 ca/ngày, tại các địa phương có quốc lộ, tỉnh lộ, đường nông thôn. Qua đó, tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm tiềm ẩn gây TNGT như: tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ…

Ngày 2/5, theo báo cáo của Công an TP Cần Thơ, trong đợt nghỉ lễ, trên địa bàn TP xảy ra 3 vụ TNGT làm 3 người chết. Vào chiều tối 30/4, Danh Hoàng Sơn (ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển môtô trên đường Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy) đã va chạm với một môtô do Trần Thành Đạt (ngụ quận Bình Thủy) lái. Hậu quả làm Đạt té xuống đường và bị xe tải cán chết. Một vụ TNGT đường thủy gây chết người.

Rạng sáng 1/5, ông Võ Văn Chiêu và ông Khúc Văn Thanh Cường (cùng ngụ quận Ô Môn) chèo vỏ lãi trên tuyến sông Ô Môn, không may va chạm với chiếc ghe do ông Lưu Văn Hải điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Chiêu té xuống sông chết chìm. Vào chiều 1/5, gần cầu Bà Bộ (quận Bình Thủy) cũng xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa giữa xe môtô và xe container đã làm người điều khiển xe môtô chết tại chỗ

Văn Vĩnh
.
.