Phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Nam

Thứ Năm, 11/02/2021, 12:05
Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19, Công an các huyện, TP biên giới Đồng Tháp đã làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương kiểm soát, chốt chặn người qua lại biên giới, chống xuất, nhập cảnh trái phép trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 số 2 tại ấp Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng). 

Các cán bộ, chiến sĩ đang lắp ráp lại nhà bằng tole thay cho lều bạt trước đây. Dù vậy căn nhà vẫn không chống chọi với cái nắng rát da của vùng biên. Dù thời tiết khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ Công an, Biên phòng vẫn căng mình phòng chống dịch. Chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 số 2 là 1 trong 6 chốt được thành lập trên địa bàn huyện Tân Hồng từ khi bùng phát dịch bệnh cho đến nay. 

Tuyến biên giới Tân Hồng có đường biên giáp với tỉnh Prâyveng (Campuchia), đa số đường biên giáp trên sông, trên cánh đồng. Dọc tuyến có nhiều đường mòn, lối mở.

Tết Nguyên đán, nhu cầu của người dân từ Campuchia về Việt Nam rất lớn. Trước đây có một số người nhập cảnh sang Campuchia trái phép không dám qua đường chính ngạch nên tìm mọi cách về bằng con đường bất hợp pháp hoặc những người đang sinh sống, làm việc ở Campuchia muốn về nước ăn Tết, thăm thân. Bởi vậy, nguy cơ nhập cảnh trái phép từ các đường mòn, lối mở càng phức tạp hơn. 

Thượng tá Lê Tấn Tài, Phó Trưởng Công an huyện Tân Hồng cho biết: để ngăn chặn kịp thời tình trạng này, Công an huyện bố trí lực lượng phối hợp với Biên phòng, thành lập 6 Tổ cố định và 3 Tổ lưu động đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh COVID-19, buôn lậu trên tuyến biên giới.

Không chỉ thời điểm Tết Nguyên đán, từ tháng 3-2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Công an huyện Tân Hồng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng đóng chân trên tuyến biên giới, tăng cường kiểm soát ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 37 đối tượng nhập cảnh trái phép, lực lượng Biên phòng xử phạt 24 đối tượng, nhắc 13 đối tượng. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều đưa đi cách ly tập trung.

Tổ phòng phòng chống dịch bệnh COVID-19 số 2 ở xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

So với cửa khẩu Thông Bình và Bình Phú, cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ) có đường biên giới dài 16,58 km. Thời gian qua, Công an xã đã phối hợp với Biên phòng làm tốt công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, thẩm lậu ma túy qua biên giới và phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. 

“Lực lượng Công an đã tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, tăng cường lực lượng trực các chốt phòng chống dịch COVID-19. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường cho xã Tân Hộ Cơ 4 đồng chí, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở tuyến biên giới”, Trung tá Huỳnh Hùng Hiệu - Trưởng Công an xã Tân Hộ Cơ cho hay. 

Lực lượng chức năng đã thành lập thêm chốt cố định để quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống các loại tội phạm xâm nhập từ Campuchia về Việt Nam. Ngoài việc bố trí phân công lực lượng trực hàng ngày tại 3 chốt phòng chống dịch, Công an xã phối hợp với Biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ Y tế. Các Tổ đường biên mốc quốc giới, Tổ nhân dân tự quản chủ động, kịp thời phát hiện người lạ mặt từ Campuchia về Việt Nam để báo cho chính quyền địa phương.

Thượng tá Lê Tấn Tài, Phó Trưởng Công an huyện Tân Hồng cho biết thêm: Ban lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trực tiếp đến từng hộ dân có người thân ở nước ngoài để tuyên truyền, yêu cầu tuân thủ quy định cách ly tập trung. 

Với quyết tâm: “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Hồng làm tốt công tác kiểm soát chặt tuyến biên giới, phát hiện tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới, đảm bảo ANTT trên địa bàn, cho người dân đón một cái Tết an lành và hạnh phúc.

Ngọc Hân
.
.