Tăng cường công tác đảm bảo an ninh dịp World Cup

Chủ Nhật, 17/06/2018, 21:50
Mùa World Cup là mùa dễ làm nhiều người trắng tay dẫn đến việc túng quẫn làm chuyện bậy. Để một mùa World Cup yên bình, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai các lực lượng để đảm bảo an toàn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh…

Nhiều đêm nay người dân TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả thế giới nói chung liên tục hướng mắt về màn hình theo dõi từng trận bóng, đường banh khi World Cup diễn ra. Các quán cà phê quán nhậu với màn hình lớn luôn chật kín người hò hét, xuýt xoa tiếc rẻ, trong đó có cả những phút hào hứng cá độ. 

Chưa xuất hiện những vụ án lớn liên quan trong mùa World Cup bởi chỉ mới vài trận đấu vòng bảng diễn ra các con bạc còn đủ vốn, chưa “khát nước” để làm bậy. Rục rịch chỉ mới có vài vụ trộm đột nhập dắt trộm xế, một vài vụ cướp giật đường phố nhỏ lẻ và những vụ gây rối trật tự công cộng nhẹ. 

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với tỷ số hòa 3-3.  C. Ronaldo sút phạt gỡ hòa vào những phút cuối khiến 4 thanh niên ngồi trong quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh) đập mạnh bàn bực tức đứng dậy cãi nhau rồi bỏ về mà quên trả tiền chầu nhậu hơn 1 triệu đồng. Khi ra đến giữa đường, 4 thanh niên tiếp tục cãi vã. Một trong 4 thanh niên đã châm lửa đốt 2 chiếc xe gắn máy. Ngọn lửa bùng phát cả 4 bỏ đi. Người dân cố gắng dập lửa nhưng khi lửa tắt 2 chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt.

Trên các trang mạng xã hội bắt đầu xuất hiện tình trạng bán rẻ, bán tháo điện thoại đắt tiền vì lở thua độ bóng đá. Nhiều chiếc Iphone X, Sam Sung, S8, S9, S9 Plus được rao bán sát giá từ 10-13 triệu/ chiếc...

Một vụ được cho là đốt xe sau khi thua độ

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng phòng tham mưu-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm sẽ phát sinh vào mùa World Cup bởi tình trạng cá cược giữa các con bạc, giữa các con bạc và nhà cái vẫn còn diễn biến phức tạp. Tội phạm chiếm hữu tài sản trên đường phố, trộm cắp trong thời gian tới sẽ khó lường.

Bởi vậy Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai phương án kế hoạch đến các đơn vị chiến đấu cũng như đơn vị làm công tác tuyên truyền. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự thì các đơn vị còn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý các đối tượng lợi dụng cổ vũ để tụ tập gây rối, đua xe trái phép.

Các đơn vị đã triển khai các kế hoạch phòng chống, xử lý trước khi các trận đấu ở World Cup diễn ra. Chỉ trong một tuần hàng chục vụ phạm pháp hình sự được phát hiện bắt gần 70 đối tượng, nhiều nhất vẫn chiếm hữu tài sản trên đường phố, ma túy. Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không nên mang nhiều tài sản, đem một cách hớ hênh trên đường phố vào thời điểm World Cup diễn ra. Nhà cửa xe cộ cần được khóa cẩn thận trong những ngày này. 

Trước đêm khai mạc World Cup, căn nhà trọ trên đường Nguyễn Kiệm (Gò Vấp) đã bị 4 đối tượng dùng kiểm cộng lực cắt khóa đột nhập vào lấy đi 4 xe gắn máy đắt tiền. Camera của nhà trọ này ghi nhận lại, các đối tượng đi vào nhà tiếp tục dùng đoản phá cổ xe 4 xe gắn máy sau đó lần lượt đưa ra ngoài như chốn không người.

Tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra World Cup

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt-Công an TP Hồ Chí Minh cho hay, trong những đêm diễn ra các trận đấu ở World Cup, các tổ công tác thuộc Phòng phối hợp với các đơn vị chiến đấu khác cùng Công an các quận, huyện… tuần tra chốt chặn tại các điểm nóng về đua xe trái phép để ngăn chặn các nhóm đối tượng lợi dụng cổ vũ để tổ chức đua xe quậy phá, gây mất trật tự công cộng. 

Nhiều tốp đối tượng tổ chức đua xe đã bị Phòng Cảnh sát giao thông xử lý, giải tán trước khi các nhóm thanh niên này quậy phá.  Nhiều tốp thanh thiếu niên (từ 50 phương tiện trở lên) tổ chức đua trên đường Kinh Dương Vương (quận 6) và đường D2 Bình Thạnh), Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) đã bị giải tán.

Những đêm trắng cùng World Cup đã bắt đầu. Đây là thời điểm mà người dân sống về đêm để theo dõi từng đường bóng của các trận đấu đỉnh cao và dễ dàng sơ hở, mất cảnh giác và trở thành điểm ngắm của các đối tượng trộm cắp. Những tài sản nhỏ, có giá trị, dễ bán để có tiền chung độ như vàng bạc, ĐTDĐ, xe máy, laptop…là những tài sản các đối tượng dễ dòm ngó nhất. Bởi vậy, đừng vì một chút lơ là, thiếu cảnh giác mà tiêu tan tài sản bởi các đối tượng trộm cướp.


Anh Thư-Hồng Nhi
.
.