Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu dự triển khai công tác năm 2014 tại CA tỉnh Lào Cai:

Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, góp phần vào nhiệm vụ phát triển KT- XH hội của địa phương

Thứ Hai, 06/01/2014, 15:55
Ngày 6/1, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ chức năng trực thuộc Bộ Công an…

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Thành, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo Tổng kết công tác năm 2013, trong đó nêu rõ, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động quán triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND; tổ chức tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời phối hợp, tham mưu cho chính quyền các cấp, chỉ đạo giải quyết, xử lý, có hiệu quả những vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đã phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền, kích động, gây rối, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) đạt kết quả cao, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, điển hình như: đã tập trung điều tra, làm rõ 352 vụ, 672 đối tượng (đạt 89,3%), trong đó, điều tra khám phá 85/85 án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt, xử lý 144 đối tượng (đạt 100%); bắt và vận động đầu thú 59 đối tượng truy nã, trong đó có 19 đối tượng đặc biệt nguy hiểm và 40 đối tượng nguy hiểm; đã tăng cường kiểm tra, vận động nhân dân giao nộp 803 súng săn và nòng súng săn, 11 quả lựu đạn và gần 1.500 viên đạn… Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được mở rộng và hiệu quả. Ghi nhận những thành tích trong năm 2013, Công an tỉnh Lào Cai vinh dự được Bộ Công an đã tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an với các đại biểu dự Hội nghị.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an duyệt đội Nghi lễ tại Công an tỉnh Lào Cai.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn Công an tỉnh Lào Cai phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tập trung triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, phong trào mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an phát động. Thời gian tới, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh Công an tỉnh Lào Cai cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm hành động theo kiểu băng, ổ nhóm, góp phần đảm bảo ANTT. Thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Trần Xuân
.
.