Tấm gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy

Thứ Ba, 21/12/2010, 20:01
Đại úy Huỳnh Quốc Nhanh - cán bộ Đội An ninh Công an huyện Đức Huệ là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua vì ANTQ của Công an tỉnh Long An. Là một trinh sát an ninh, đồng chí luôn tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, đạt được thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", gắn với nội dung phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đại úy Huỳnh Quốc Nhanh luôn thấm nhuần sâu sắc về đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác.

Trong công tác, đồng chí luôn giữ vững bản chất đạo đức của người Công an cách mạng; chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành. Trong sinh hoạt, đồng chí luôn giữ được lối sống trong sáng, giản dị, hòa đồng với cán bộ, chiến sĩ và quần chúng. Trong công việc, Đại úy Nhanh luôn thể hiện sự tận tụy và đức tính cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự, đồng chí luôn thân ái giúp đỡ, với nhân dân luôn kính trọng lễ phép.

Trong công tác chuyên môn, đồng chí luôn tích cực nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cấp trên giải quyết tốt các vụ việc nổi lên. Trong đó đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua đường biên giới Campuchia - Việt Nam; ngăn chặn trường hợp đối tượng chuyển tài liệu có nội dung phản động từ Campuchia về Việt Nam. Tập hợp tình hình trên địa bàn, tham mưu lãnh đạo phối hợp lực lượng Quân sự và Đồn biên phòng họp định kỳ hằng tháng nhằm trao đổi thông tin và cùng nhau giải quyết, ổn định tình hình, vụ việc nổi lên trên tuyến biên giới và nội địa. Tham mưu lãnh đạo duy trì các cuộc họp đối ngoại hằng quý, hằng tháng với phía Campuchia nhằm không ngừng thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới. Đặc biệt đồng chí còn là thành viên của đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp bảo vệ ANTT rút ra từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" đã bảo vệ thành công đề tài và được xếp loại khá.

Với kết quả phấn đấu và rèn luyện nêu trên, từ năm 2004 đến nay, đồng chí 6 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND và nhiều bằng khen, giấy khen do Bộ Công an, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng…

Đặc biệt năm 2008 đồng chí được Đảng bộ huyện Đức Huệ tặng danh hiệu Đảng viên xuất sắc 3 năm liền và được Giám đốc Công an tỉnh nâng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy trước thời hạn 1 năm.

Riêng năm 2010, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn và UBND tặng 4 bằng khen; được Tổng cục XDLL Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện và Tỉnh đoàn tặng 7 giấy khen; được Công an huyện đề nghị Hội đồng thi đua Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010

Công Xi
.
.