Sức lan tỏa từ một ngày hội lớn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại buổi gặp mặt trước ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu phụ nữ CAND khi về đơn vị đã mang theo những kiến thức, kinh nghiệm trao đổi từ phụ nữ các cấp tại Đại hội và tinh thần chỉ đạo của Đại hội nhiệm kỳ mới vào trong các mặt công tác Công an: Mạnh mẽ, dũng cảm trong chiến đấu; “đi trước, đón đầu” trong công tác hậu cần - kỹ thuật hay sáng tạo vận dụng những kinh nghiệm hay vào công tác Công an ở địa bàn biên giới, miền núi…
![]() |
| Trung tá Đỗ Thị Minh. |
Những người luôn “đi trước, về sau”
Chúng tôi gặp Trung tá Đỗ Thị Minh, Trưởng ban Công tác phụ nữ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật khi chị đang bận rộn hoàn thành văn bản chỉ đạo đến các chi hội phụ nữ trong Tổng cục để đưa Nghị quyết của Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI vào công tác và cuộc sống.
Chị cho biết, nhiều hội viên đang đảm nhận các công việc chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên phải đi công tác xa nhà; làm ca kíp, trực bệnh viện. Trong môi trường doanh nghiệp, ở các nhà máy, nhiều hội viên làm công việc nặng nhọc, độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì lòng yêu nghề, vẫn hăng say công tác.
Hiện tại, các cơ sở Hội Phụ nữ trong Tổng cục đã đăng ký đảm nhiệm trên 50 mô hình phần việc, 3 câu lạc bộ trong đó có những mô hình, công trình phần việc do phụ nữ đảm nhiệm hoạt động đạt hiệu quả cao, được nhân rộng trong Tổng cục.
“Chú trọng xây dựng các mô hình điểm, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao; các hoạt động phong trào phải gắn với phong trào thi đua của ngành, của đơn vị và của phụ nữ cấp trên phát động, thực sự có ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đó là những việc cần thiết làm trước mắt...” - Trung tá Đỗ Thị Minh nhấn mạnh.
![]() |
| Đoàn công tác phụ nữ Công an nhân dân tặng quà Tết cho đồng bào nghèo tại tỉnh Đắk Lắk. |
Phong trào thi đua cần vững mạnh ngay từ cơ sở
![]() |
| Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết. |
Đó là tâm huyết của các hội viên phụ nữ Trại tạm giam B34, Cục An ninh điều tra, dù ở môi trường làm việc khắc nghiệt nhưng phong trào thi đua công tác nữ lại rất sôi nổi. Tâm sự với chúng tôi, Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Giám thị cho biết, công việc hằng ngày của chị và nhiều hội viên nữ của Trại tạm giam B34 là quản lý giam giữ các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và đảm bảo các yêu cầu chính trị, đối ngoại.
“Đây là công việc không hề dễ dàng bởi các cán bộ, chiến sỹ trại tạm giam phải giáo dục các đối tượng bằng thái độ kiên trì, đúng mực với sự hiểu biết chính sách pháp luật, bằng sự chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu những diễn biến tâm lý tình cảm tâm tư của đối tượng, giải quyết những vướng mắc, khơi dậy trong lòng họ lòng yêu nước tự hào dân tộc, giúp họ phân biệt đúng sai, nhận thức rõ tội lỗi, tự giác học tập cải tạo trở thành người dân lương thiện có ích cho xã hội”.
Công tác tại trại có nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như chị Trương Ánh Nguyệt, Trần Thị Nam, Thân Thị Khoẻ… đều là con em của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ… nhưng các chị đều vượt lên hoàn cảnh, hy sinh hạnh phúc riêng, phấn đấu hết mình cho công việc. Có những thời điểm, vì công việc, các chị phải ở trong trại gần tháng không được về với gia đình…
Ngày càng nhiều nữ Công an xuống bản
Thượng úy Phạm Thị Xuân, Phó trưởng Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, địa bàn hoạt động của các chị là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, công việc của các cán bộ, chiến sỹ Công an ở Lai Châu có những đặc thù nhất định. ở Lai Châu, có nhiều địa bàn huyện phải đi mất cả ngày mới tới được các bản do đường đi lại hết sức khó khăn như huyện Mường Tè, Sìn Hồ…

Thượng úy Phạm Thị Xuân.
Vào mùa mưa, bùn nhão dày lên đến hai chục phân lại đèo dốc. Không đi được ôtô, chị em phải “quần xắn móng lợn” dắt xe máy nhưng đây là công việc thường xuyên của các cán bộ, chiến sỹ Công an đi địa bàn. Thế nhưng, những năm qua, không nhận sự “ưu tiên” của các cấp lãnh đạo, ngày càng có nhiều cán bộ, hội viên nữ xuống cắm bản, ba cùng với nhân dân.
Những thế mạnh của người nữ cán bộ Công an, những kinh nghiệm nuôi dạy con khỏe, con ngoan, cùng cả gia đình tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các chị tuyên truyền qua các cuộc trò chuyện với bà con dân bản.
Chị Xuân cho biết, tham gia công tác tại đơn vị nào, chị em phụ nữ cũng làm việc hết mình và tích cực cống hiến. Để có được những kết quả như hiện nay, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân không thể không kể đến sự sẻ chia của gia đình, cộng đồng



