Sôi nổi thi đua lập thành tích hướng tới ngày truyền thống

Thứ Hai, 18/08/2014, 19:20
Những ngày này, cán bộ chiến sĩ Công an Lạng Sơn sôi nổi thi đua, lập thành tích xuất sắc hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát động với chủ đề “Lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam”. Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 7/5 đến hết ngày 19/8/2014 với mục tiêu tạo sức bật mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

Hưởng ứng phong trào thi đua, 100% đơn vị đã xây dựng kế hoạch hành động, đề ra nội dung chỉ tiêu thi đua sát hợp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đảng bộ đề ra trong năm 2014 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”. Đảng ủy, giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; đẩy mạnh các việc làm thiết thực trong phong trào thi đua “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… Các đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, kế hoạch, ra quân đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và đạt nhiều kết quả.

Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng an ninh nhân dân đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động của các thế lực, các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia tập trung triển khai các kế hoạch phương án đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh Quốc gia; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp giải quyết, chủ động nắm tình hình và triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt - Trung. Tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 Để giúp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giảm bớt thời gian đi lại, Công an tỉnh đã thường xuyên cử cán bộ xuống thôn, bản để cấp mới, cấp đổi chứng minh thư nhân dân ( ảnh: Một buổi làm việc tại xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng).

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố tổ chức triển khai và thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, trọng tâm là phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp mở các đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm buôn người, đấu tranh với các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Các đơn vị đã tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, làm tốt công tác quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội,, rà soát quản lý số thanh thiếu niên hư, tổng điều tra số người nghiện ma túy… Trên cơ sở làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản đã điều tra  làm rõ 75 vụ, bắt xử lý 93 đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản trị giá 275 triệu đồng; triệt xoá 11 nhóm 37 đối tượng, 1 ổ nhóm 6 đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn gây án do tranh chấp địa bàn làm ăn buôn bán; bắt vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã; bắt 23 vụ 128 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 194 triệu đồng; bắt 84 vụ 117 đối tượng phạm tội về ma túy.  Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được làm rõ, thể hiện sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, sự vận dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí tấn công tội phạm và sự phối hợp hiệu quả  giữa các đơn vị tham gia phá án. Điển hình như Phòng PC45, Công an thành phố bắt giữ 4 nhóm 12 đối tượng cướp giật tài sản của người tham gia giao thông; Công an huyện Chi Lăng bắt giữ 2 vụ cướp tài sản của học sinh; Công an thành phố bắt giữ đối tượng cướp xe ôm sau 24 giờ gây án…

Phối hợp làm đường bê tông liên thôn tại xã Vũ Lễ, Bắc Sơn.

Cùng với việc đẩy mạnh các mặt công tác chuyên môn, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động  văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các buổi sinh hoạt, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa hướng về cuội nguồn… Điển hình như: Cụm thi đua khối an ninh tổ chức về nguồn, báo công tại Nghĩa trang A1 Điện Biên phủ; Hội phụ nữ tổ chức Hội thi cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi; Giải vô địch quần vợt Công an tỉnh năm 2014; liên chi hội phụ nữ cụm thi đua khối cảnh sát tổ chức đến xã vùng xa, biên giới cấp đổi chứng minh thư nhân dân, tặng 3 xuất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho gia đình chính sách; Cụm thi đua khối trực thuộc tặng quà tri ân gia đình chiến sĩ Điện Biên, hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông liên thôn tại xã Hợp Thành, Cao Lộc; Công an thành phố đến tận nhà những người neo đơn, tàn tật cấp đổi chứng minh nhân dân, đem lại những hình ảnh tốt đẹp vì nhân dân phục vụ; nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 22 đồng chí là thân nhân, gia đình liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang công tác tại các phòng công an tỉnh; cử nhiều đoàn cán bộ đến tận nhà trao trên 100 xuất quà cho các gia đình chính sách với số tiền gần 100 triệu đồng.

Với những thành tích xuất sắc, kết thúc đợt thi đua có 26 lượt tập thể, 183 cá nhân được các cấp khen thưởng; 3 đơn vị gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh; Công an huyện Cao Lộc vinh dự được tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc Hạng ba. Phát  huy kết quả đạt được những tháng cuối năm toàn lực lượng Công an Lạng Sơn  ra sức thi đua trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Thủy Quyên – Công an tỉnh
.
.