Cục Kho vận, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật:

Sơ kết 2 năm thực hiện Năm ATGT Quốc gia

Thứ Năm, 27/02/2014, 22:23
Ngày 27/2/2014, Cục Kho vận, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đã tổ chức sơ kết 2 năm Hưởng ứng thực hiện Năm An toàn giao thông Quốc gia 2012 - 2013 và thập kỷ thế giới hành động vì An toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020.

Trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện các nội dung nêu trên, Đại tá Bùi Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kho vận khẳng định chủ động thực hiện hưởng ứng Năm ATGT Quốc gia 2012, 2013, trong 2 năm vừa qua,  toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Cục Kho vận không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, không có người chết, bị thương. 100% cán bộ chiến sĩ Cục Kho vận ký cam kết hưởng ứng thực hiện Năm ATGT 2012, 2013. Trong 2 năm qua, 100% chuyến công tác vận tải hàng hóa đã được lực lượng lái xe chuyên nghiệp thực hiện đảm bảo an toàn về người, hàng hóa, phương tiện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Hằng năm, Cục Kho vận đã tổ chức các lớp huấn luyện sử dụng phương tiện cho lái xe trẻ của đơn vị và lái xe của Công an các đơn vị, địa phương để nâng cao trình độ, làm quen với các phương tiện mới, phương tiện đặc chủng; tổ chức các đợt thi tay nghề, thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ.  Công tác duy tu, bảo dưỡng phương tiện đã được quan tâm, thực hiện định kỳ, hàng tuần tổ chức Thứ Sáu - ngày kỹ thuật xe

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đánh giá cao sáng kiến của Cục Kho vận và yêu cầu phải duy trì thường xuyên công tác đảm bảo an toàn giao thông, CBCS trong đơn vị phải chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng phương tiện đảm bảo yêu cầu công tác, tính chiến đấu cao của đơn vị…

Hiếu Quang
.
.