Sập sàn tầng 1 trong lúc chữa cháy, 1 chiến sĩ hy sinh, 2 người bị thương

Thứ Sáu, 08/09/2017, 08:08
Trong lúc triển khai chữa cháy căn nhà ở Bình Tân, sàn nhà bất ngờ đổ sập đè vào các chiến sĩ chữa cháy, 1 chiến sĩ PCCC hy sinh tại chỗ, 2 chiến sĩ khác bị thương nặng...

Thông tin trên được Đại tá Lê Tấn Bửu-Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết. Hiện 2 chiến sĩ bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7-9, Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy lớn tại nhà số 9 nằm trên đường số 10A, KP3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nơi chứa nhiều hàng hóa. Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng PCCC quận Bình Tân, Bình Chánh và Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Hiện trường các chiến sĩ chữa cháy một nhà kho

Tại thời điểm này, đám cháy lan rộng và bao trùm toàn bộ căn nhà 1 trệt, 1 lầu nơi chứa nhiều loại hàng. Các chiến sĩ triển khai vòi rồng theo nhiều hướng tiếp cận đám cháy.

 Trong lúc triển khai chữa cháy bất ngờ tầng 1 của căn nhà đổ sập đè lên nhóm chiến sĩ đang phun nước dập lửa. Người dân và các chiến sĩ chữa cháy nhanh chóng cào bới đống đổ nát đưa 3 chiến sĩ bị vùi trong đống đổ nát ra ngoài. Thượng úy Phạm Phi Long, 31 tuổi, bị thương nặng nên hy sinh tại chỗ, 2 chiến sĩ còn lại là Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi), Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng. Cả 3 chiến sĩ trên thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân).

Đến rạng sáng 8-9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường căn nhà với diện tích khoảng 500m2 bị cháy và đổ sập, nhiều hàng hóa chứa bên trong bị cháy và hư hỏng.

M.Đức
.
.