Sẵn sàng ứng phó hiệu quả với lụt bão, thiên tai

Thứ Hai, 19/11/2012, 09:17
Sáng 18/11, tại Hải Phòng, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố tổ chức thực binh diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 (gọi tắt là CN-HP12). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao bằng khen tặng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong buổi diễn tập.

Dự và cùng phối hợp chỉ đạo, tham gia cuộc thực binh diễn tập CN-HP12 còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND; đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu III; lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an; các cán bộ chỉ huy thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; lãnh đạo Công an 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 105 đoàn khách mời trên toàn quốc và 2.500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng CAND, lực lượng vũ trang và một số ngành chức năng của Hải Phòng.

Ban tổ chức đã huy động lượng lớn phương tiện gồm gần 100 xe ôtô đặc chủng của lực lượng CAND, xe cứu thương, xe chữa cháy, nhiều xe lội nước của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Công an cùng gần 100 tàu, xuồng của các đơn vị Công an Hải Phòng, Sở Cảnh sát PCCC thành phố, Đoàn 126 Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Sở GTVT thành phố, một số doanh nghiệp vận tải thủy trên địa bàn.

Địa điểm thực binh diễn tập được chọn tại sông Cấm và địa bàn Bắc sông Cấm là xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên và Nam sông Cấm là phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Đúng 8h, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khai mạc và phát lệnh thực binh diễn tập. Nội dung thực binh diễn tập được thể hiện hết sức sinh động, cụ thể qua 3 màn xử lý tình huống, phù hợp với tình hình thực tế thiên tai, bão lũ tiềm ẩn tại Hải Phòng.

Theo đó, tình huống giả định thứ nhất, bão lớn có sức giật cấp 12 và trên 12 đang có hướng đổ bộ vào thành phố Cảng. Tuy nhiên, 5 tầu của ngư dân chủ quan không chấp hành lệnh phòng chống bão của Chủ tịch UBND thành phố vẫn nổ máy ra khơi. Trước tình hình đó, Cảnh sát Thủy phối hợp với Bộ đội Biên phòng buộc phải cưỡng chế số tầu này về nơi trú bão, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở ngư dân không ra khơi. Trên bờ, 4 trung đội Cảnh sát bảo vệ và cơ động, cùng Công an quận Hồng Bàng và các ngành chức năng hướng dẫn ngư dân về nơi trú ẩn an toàn, tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng chống đối tượng lợi dụng bão trộm cắp tài sản.

Thực hiện phương án di dân tại khu vực ven sông, biển khi bị bão đổ bộ, triều cường, đê vỡ.

Tình huống giả định thứ hai, bão lớn di chuyển tốc độ nhanh từ biển Đông vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp địa phận huyện Thủy Nguyên và quận Hồng Bàng. Triều cường trên báo động 3, đê bị vỡ, nhiều xã bị ngập trong nước, giao thông bị cô lập, tính mạng khoảng trên 300 người dân bị đe dọa. Để ứng phó kịp thời, 400 cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Phòng gồm: Cảnh sát Thủy, CSCĐ, đại đội xung kích, Công an quận, huyện, có sự tham gia của lực lượng hậu cần, Bệnh viện CAHP, Đoàn 126 Hải quân, Bộ đội Biên phòng và một số ngành chức năng với hàng chục tầu, xuồng, có sự chi viện của 2 xe lội nước của Bộ Công an đã phối hợp di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, cấp cứu người bị nạn. Lực lượng trinh sát phòng chống ma túy, hình sự làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Tình huống giả định ba, các phương tiện thủy đang trên đường về nơi neo đậu trú bão, do sóng to, 1 tầu chở đầy hàng bị va đập gây cháy lớn. Một số thuyền viên bị thương, một số nhảy xuống sông. 60 cán bộ, chiến sỹ đội xung kích của Công an và Cảnh sát  Thủy đã bất chấp nguy hiểm, cứu những người dưới sông. Tàu chữa cháy 650 mã lực của Sở Cảnh sát PCCC trên sông và phà của Sở GTVT chở xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 3 tiếp cận tầu cháy, phun nước làm mát tầu, cứu người bị thương và người mắc kẹt phía trên, sau đó bơm tổng lực 730m3 bọt chữa cháy và đã dập tắt đám cháy trong 10 phút, cứu toàn bộ 10 người dưới sông và 3 người bị bỏng trên tầu. Cùng lúc, lực lượng Cảnh sát Thủy cùng các lực lượng cứu vớt tài sản hàng hóa trôi trên sông và phòng chống tội phạm lợi dụng trộm cắp...

Cảnh sát đường thủy diễn tập phương án cứu hộ người, phương tiện bị đắm trên sông.

Cuộc thực binh diễn tập CN-HP12 kết thúc, được các đại biểu đánh giá cao và coi đây là cuộc thực binh diễn tập có ý nghĩa thiết thực để lực lượng Công an Hải Phòng rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức, khả năng hiệp đồng với các lực lượng vũ trang và các ngành sẵn sàng xử lý, ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai bão lụt nếu xẩy ra.

Phát biểu tổng kết thực binh diễn tập, Thứ trưởng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập CN–HP12 Đặng Văn Hiếu đã đánh giá cuộc thực binh diễn tập thành công tốt đẹp. Cuộc thực binh diễn tập này một lần nữa thể hiện trách nhiệm của lực lượng CAND, lực lượng vũ trang, các ngành và nhân dân trước tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt hiện nay, giúp nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, đảm bảo ANTT, an sinh xã hội.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban chỉ đạo bổ sung thêm các phương án cụ thể phù hợp. Công an các địa phương phải xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, phù hợp với đặc điểm địa lý của địa phương mình; đồng thời hết sức quan tâm vào công tác đào tạo đội ngũ phù hợp, kiện toàn tổ chức các ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn các địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh giáo dục cán bộ, chiến sỹ về tình hình biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường gắn liền với giữ gìn ANCT và TTATXH, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, để đưa nội dung này vào chương trình giảng dạy trong các trường Công an.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao tặng UBND TP Hải Phòng 150 triệu đồng, tặng Công an TP Hải Phòng 150 triệu đồng.

Tại lễ bế mạc, 11 tập thể, 12 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 10 tập thể, 11 cá nhân được UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen; 34 tập thể và 72 cá nhân, trong đó có Báo CAND được Tổng cục Hậu cần kỹ thuật Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng tặng Giấy khen

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.