Sẵn sàng cấp, đổi CMND cho người dân sau Tết

Thứ Ba, 19/02/2013, 14:00
Hàng ngàn người đổ xô đi làm CMND sau Tết khiến Phòng CS QLHC về TTXH (PC64) Công an tỉnh Đồng Tháp quá tải, chật kín người… Các cán bộ, chiến sĩ bận rộn cấp, đổi CMND cho người dân để họ kịp rời quê đi mưu sinh ở các tỉnh Đông Nam Bộ…

Trong 2 ngày 18 và 19/2, hàng ngàn người dân từ các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp đổ xô đi làm chứng minh nhân dân (CMND), khiến các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC64 Công an tỉnh Đồng Tháp phải “căng mình” làm việc, do nhu cầu cấp, đổi CMND của người dân tăng cao sau Tết.

Theo ghi nhận, những người dân có nhu cầu cấp, đổi CMND phần lớn là lao động phổ thông, có hoàn cảnh khó khăn đi làm ăn ở các tỉnh xa. Ngày thường, họ không có điều kiện về quê làm giấy tờ tùy thân nên khi có dịp về quê ăn Tết đã tranh thủ làm CMND trước khi quay lại nơi làm việc.

Số lượng người làm CMND tăng cao trong những ngày sau Tết.

Thượng tá Phạm Thành Nhân, Phó Trưởng Phòng PC64 cho biết: “Hàng năm, sau Tết mỗi ngày có khoảng 1.000 người đến làm mới, đổi CMND. Bình thường, đơn vị chỉ cử một tổ làm CMND nhưng hôm nay phải tăng gấp 3 lần số lượng cán bộ, chiến sĩ để kịp phục vụ người dân. Vì đa số người làm CMND đều mong muốn có kết quả sớm, để kịp rời quê đi làm ăn xa ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương…

Năm nào, sau Tết, tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra tình trạng quá tải tại khu vực làm CMND. Đây là ngày làm việc đầu tiên của năm mới, dự kiến những ngày tới số lượng người dân làm CMND vẫn còn đông

V.Vĩnh – L.Hiếu
.
.