Ra quân đảm bảo ANTT trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

Thứ Ba, 15/12/2020, 09:37
Sáng 15/12, Công an các địa phương đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021.


Tại TP Hồ Chí Minh:

Tại buổi lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ các đơn vị Công an thành phố đẩy mạnh các phương án kế hoạch công tác đảm bảo tuyệt đối đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa xã hội, đối ngoại quan trọng.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh trong buổi ra quân.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi ra quân.

Chủ động phòng ngừa đấu tranh phát hiện ngăn chặn các hoạt động động phá hoại trước và sau đại hội. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nâng cao công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các sở ban ngành. Đấu tranh chống hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ,.

Trong đợt cao điểm này, Công an TP Hồ Chí Minh cũng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng ý thức tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân đẹp, uy tín trong quần chúng nhân dân.

Ngoài chủ công là Công an TP Hồ Chí Minh thì còn có các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng...

Sau buổi lễ xuất quân, các lực lượng triển khai lực lượng trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm TNGT , cháy nổ, không để tình trạng đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng, không để phát sinh các vụ bạo lực tập thể có sử dụng vũ khí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động quần chúng tham gia gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo UBND TP động viên các đơn vị tham gia trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm.
Sau lễ xuất quân, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai công tác.
Các lực lượng sẵn sàng nhận nhiệm vụ.


Tại Quảng Nam:

Sáng 15/12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, chính thức phát lệnh cho lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh, những kết quả đạt được trong đợt cao điểm sẽ tạo tiền đề quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu chương trình công tác năm 2021, triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Qua một tháng chuẩn bị, Công an các đơn bị, địa phương đã rà soát đối tượng, biện pháp và sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Công an các đơn vị, địa phương tại buổi lễ phát động.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, đảm bảo an toàn lực lượng, giữ vững lễ tiết, tác phong, sôi nổi thi đua lập thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lực lượng Công an tỉnh và phối hợp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ, giúp dân ổn định cuộc sống.

Cùng với lực lượng Công an Quảng Nam đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh cũng kêu gọi nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và mọi người xung quanh; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình ANTT để chính quyền, lực lượng Công an có biện pháp đấu tranh, giải quyết.

Ngay sau buổi lễ, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức diễu hành ra quân ở các tuyến đường trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Lực lượng Công an tổ chức diễu hành ra quân triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấp áp tội phạm.

Tại Thanh Hoá:

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì Lễ ra quân. 

Tại lễ ra quân, thay mặt Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã quán triệt những mục tiêu, yêu cầu và những nội dung, biện pháp cơ bản của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Theo đó, bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021, tất cả các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT, bảo đảm ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các lực lượng ra quân thực hiện cao điểm.

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Mệnh lệnh số 01 về tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời xây dựng nhiều phương án, kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT trên lĩnh vực trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, tuần tra vũ trang và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm về vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ - pháo và đồ chơi nguy hiểm. 

Trong đó, chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm, các điểm đang có tranh chấp, khiếu kiện đông người, đình công, biểu tình gây rối ANTT.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Ngay trong buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm và tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường của TP.Thanh Hóa.

Tại Thừa Thiên - Huế:

Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế; Hoàng Hải Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế; Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế phát động đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Tại buổi lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế đã phát động đợt cao điểm ra quân và yêu cầu Công an các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề  ANTT nổi lên, không để bị động, bất ngờ. 

Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Chính quyền địa phương các cấp, huy động sức mạnh tổng thể cả hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia công tác đảm bảo ANTT; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm của nhân dân.

Lực lượng Công an TP Huế ra quân đợt cao điểm.

Sáng cùng ngày, phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Lực lượng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân đảm bảo trật tự ATGT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu lực lượng CSGT Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; hạn chế số vụ và có giải pháp giảm TNGT. 

Bên cạnh đó, yêu cầu lực lượng CSGT kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là các hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn điều khiển phương tiện giao thông; chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ cho phép, lấn làn, vượt ẩu là những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân, góp phần đảm bảo trật tự ATGT địa bàn.

Tại Kiên Giang:

Dự và chỉ đạo buổi lễ ra quân có Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đại tá Đỗ Triệu Phong phát lệnh ra quân.

Mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm lần này là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó Công an tỉnh là lực lượng nòng cốt, xung kích. Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các lễ, hội và sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, phục vụ cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Công an tỉnh Kiên Giang ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

Huy động, bố trí lực lượng, phương tiện, tạo khí thế tấn công, trấn áp quyết liệt, mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm, không để hình thành các băng nhóm mới; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do các băng nhóm gây ra; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới. Quyết tâm kiềm chế, kéo giảm cháy nổ, tai nạn giao thông ngay từ những tháng đầu năm; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến pháo nổ, giao thông, phòng cháy.

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Triệu Phong đã phát lệnh ra quân, yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chung tay hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh diễu hành trên một số tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh.

Cục Cảnh sát giao thông tập trung 5 nhiệm vụ đảm bảo ATGT

Đúng 7h sáng 15/12, CBCS Cục CSGT đã ra quân bảo đảm TTATGT phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Dương lịch 2021, tết nguyên đán Tân Sửu. Theo đó,  lực lượng CSGT sẽ tăng cường lực lượng TTKS tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm TTATGT, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông.... bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của Nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân 2021, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, CSGT tập trung kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý. 

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm tại các đường ngang vi phạm, chú trọng phương tiện đường bộ đi qua đường sắt; việc chấp hành các quy định về phòng, chống cháy nổ; việc chấp hành pháp luật về vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm những tuyến sông…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã nêu 5 nhiệm vụ, yêu cầu toàn thể CBCS trong lực lượng CSGT tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm; trong đó, phải đạt được mục tiêu giảm TNGT cả 3 tiêu chí, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế thấp nhất số vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc kéo dài. Không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây mất an ninh, trật tự. 

CSGT ra quân 


Tại Hà Tĩnh:

Từ 8h 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021 lực lượng Công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để đợt cao điểm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối an ninh trật tự, không để bị động bật ngờ xảy ra...

Trong đó tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, hoạt động lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí “nóng” để gây án, đối tượng bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê; các đối tượng chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích,  đối tượng truy nã. Đấu tranh triệt xóa các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, các tụ điểm buôn bán lẻ, sử dụng trái phép ma túy, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp ở các khách sạn, nhà hàng, quán karaoke, đối tượng nghiện ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm; các đối tượng chính sách ưu đãi của Nhà nước để trục lợi; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.


Tại Hà Nam:

Tối 14/12, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; đồng chí Trương Quốc Bảo, Chủ tịch UBND TP Phủ Lý; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh…

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại Lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện tốt đợt cao điểm, với tinh thần quyết tâm cao độ, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm; tập trung tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”; kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn…. 

Làm tốt công tác nắm tình hình, nắm địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy… Phát động sâu rộng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm… góp phần thực hiện hiệu quả đợt tấn công, trấn áp tội phạm.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân và diễu hành biểu dương lực lượng.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng dọc các tuyến phố, các phường chính của trung tâm thành phố Phủ Lý nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm và tạo khí quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng; đồng thời tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố, trung tâm các huyện, thị xã, các khu vực giáp ranh để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các hành vi gây rối TTCC, TTATGT… 

Tại Đồng Tháp:

Mục tiêu của đợt cao điểm là đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Công an tỉnh phấn đấu kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên. Kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản..

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, kịp thời giải những vấn đề phức tạp nổi tại địa bàn cơ sở.

Công an tỉnh Đồng Tháp ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. 
Đợt cao điểm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắt giao thông, đua xe trái phép.

Tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động vi phạm pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen” chống người thi hành công vụ, mua bán người, các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; tội phạm và tệ nạn ma túy; tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an ngay từ đầu năm 2021.

Tại Đắk Nông:

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Nguyễn Đình Trung đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Công an Đắk Nông trong năm 2020. Nổi bật, với vai trò tham mưu, nòng cốt lực lượng Công an Công an tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm và giữ vững an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…

Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng nóng cho Công an tỉnh Đắk Nông vì có thành tích xuất sắc khám phá, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, mua bán 10 bánh heroin
Bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2020, toàn lực lượng Công an tỉnh nhà ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu, lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động nổi lên của các thế lực thù địch và tội phạm để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa kết hợp tấn công mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, các ổ nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, đấu tranh mạnh với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao... 

Toàn cảnh buổi lễ ra quân
Một số tiết mục biểu diễn của lực lượng CSCĐ trong đấu tranh, trấn áp tội phạm tại buổi lễ
Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng nóng cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia vụ án bắt giữ 10 bánh heroin

Tại buổi lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung thay mặt UBND tỉnh đã trao thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho Công an tỉnh Đắk Nông vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, triệt phá và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 10 bánh heroin tại địa bàn huyện Đắk R’lấp vào ngày 11/12 vừa qua. Giám đốc Công an tỉnh Hồ Văn Mười cũng đã trao thưởng nóng cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia trong vụ án bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép 10 bánh heroin này.

* Tại Vĩnh Phúc:

Tới dự, có đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quân đảm bảo ANTT.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác đảm bảo ANCT, TTATGT và công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Để tiếp tục giữ vững ANTT trong thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATGT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu Xuân 2021. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Ngọc Khoa cho biết, sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong cao điểm. Đơn vị cũng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT.

Bắt đầu từ 8h, ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/02/2021, lực lượng Công an trong toàn tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo TTATGT, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông; tăng cường các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và hộ gia đình. Phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là thời điểm giao thừa; bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, các lễ hội đầu Xuân Tân Sửu 2021…

Ngay sau buổi lễ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc diễu hành biểu dương lực lượng và tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường tại 9 huyện, thành phố.

Tại Hưng Yên:

Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Toàn cảnh Lễ ra quân.

Dự và chỉ đạo Lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; các đồng chí trong Ban An toàn giao thông tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các lực lượng thuộc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì Lễ ra quân.

Đại tá Phạm Đăng Khoa phát lệnh ra quân.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Đăng Khoa đã phát lệnh ra quân từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021; yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm như kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, không đội mũ bảo hiểm...

Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, đột xuất bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và các lễ hội đầu năm...

Các lực lượng xuất quân diễu hành trên các tuyến đường trong tỉnh.

Sau Lễ ra quân, các lực lượng đã diễu hành trên các tuyến đường trong tỉnh, tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tại Hòa Bình

Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh phát Lệnh ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng chuyên môn nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện, thành phố chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại gây mất ổn định về an ninh chính trị của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Xác lập chuyên án triệt phá các ổ, nhóm tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các ổ, nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm giết người; cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp.. các hoạt động cờ bạc, tín dụng đen...

Các lực lượng Công an tỉnh diễu hành ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đẩy mạnh đấu tranh các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến trọng điểm. Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như: lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra vũ trang ban đêm.

Cùng với đó, lực lượng Công an còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường lập hồ sơ giáo dục đối tượng tại xã, phường, hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhân dân đón một cái Tết an bình.

Tại TP Tuy Hòa

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết, cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, trong đợt cao điểm này Công an TP Tuy Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí và không để xảy ra chảy, nổ nghiêm trọng…

Công an TP Tuy Hòa nỗ lực thực hiện hiệu quả đợt cao điểm bảo vệ ANTT.   Ảnh: Hữu Toàn

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo Công an TP Tuy Hòa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo thể chủ động để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT để người dân vui xuân, đón tết bình yên, hạnh phúc; đặc biệt là góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Trà Vinh:

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021, tạo khí thế tấn công, áp đảo quyết liệt với các loại tội phạm; chủ động nắm chắc, giải quyết tốt các vấn đề ANTT không để hình thành “điểm nóng”, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, nhất là bảo đảm an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động vui Xuân, đón Tết của Nhân dân. 

Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Ban giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ tại lễ ra quân. 

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị Công an các đơn vị tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, huy động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. 

Đợt cao điểm từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021, tạo khí thế tấn công, áp đảo quyết liệt với các loại tội phạm.

Công an tỉnh Trà Vinh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), lực lượng Quân sự, Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông; ra quân kiểm tra các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT, tạo khí thế bước đầu, răn đe, làm cho các đối tượng “chùn bước” từ bỏ ý định hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sỹ ra quân diễu hành trên các tuyến đường.
Công an các đơn vị tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Tại Thái Nguyên

Sáng 15/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Các lực lượng tham gia Lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng khác đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội như: Cướp, cướp giật, trộm cắp, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, hàng nhập lậu, hàng giả; vận chuyển trái phép vật liệu nổ, nổ khí, đồ chơi nguy hiểm… 

Địa bàn tập trung vào các tuyến trọng điểm như: Quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn; Quốc lộ 1B Lạng Sơn - Thái Nguyên; Quốc lộ 37 Thái Nguyên - Tuyên Quang và Thái Nguyên - Bắc Giang; Quốc lộ 17 Thái Nguyên - Bắc Giang; tuyến đường sắt Thái Nguyên - Hà Nội, Ga Quan Triều, Ga Lưu Xá; tuyến đường thủy Hà Nội - Đa Phúc, khu vực Hồ Núi Cốc.

Tại Ninh Bình

Sáng 15/12, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ phát động thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021. Với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và tạo tiền đề về ANTT phục vụ các hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, tập trung lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT, kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân; 

Buổi lễ phát động

Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm cờ bạc, ma túy, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, kiên quyết không để tình trạng đốt pháo trái phép diễn ra trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu năm; Tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi phục vụ các yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân.

Tại Bạc Liêu

Sáng 15/12, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức ra quân, tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/12 đến hết ngày 28/02/2021, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; đặc biệt, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Cán bộ, chiến sỹ CSGT tập trung quán triệt kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, vận chuyển trái phép pháo nổ, hàng lậu, hàng cấm; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ, nhất là các tuyến liên huyện, liên xã; góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, giúp cho việc đi lại, vui chơi giải trí của người dân được thông suốt, an toàn.

Lực lượng CSGT tuần tra tuyến Quốc lộ 1A

Tại Cao Bằng

Sáng 15/12, Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại tá Vũ Hồng Quang. Ảnh: Hoàng Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Quang nhấn mạnh: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cao điểm; Tập trung nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng từ cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao... Phấn đấu khám phá từ 90% trở lên các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng…

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; tập trung phòng ngừa các thế lực thù địch. Có phương án bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia đấu tranh với tội phạm. Tích cực triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 137-NĐ/CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thường trực chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất tại mỗi đơn vị.

Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo chung của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Bình Thuận:

Mục tiêu của đợt ra quân cao điểm nhằm đảm bảo an ninh chính trị, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp, các tình huống đột xuất, bất ngờ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2020, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận tham dự lễ ra quân

Tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp mạnh, có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội nhằm kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm tội hình sự so với cùng kỳ và so với thời gian liền kề trước cao điểm...

Tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, cường đoạt tài sản… tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, các loại tệ nạn xã hội.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận diễu hành trong đợt ra quân trấn áp tội phạm.

Trong đợt này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bình Thuận tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; triển khai có hiệu quả các phương án phòng, chống đua xe trái phép nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí:  số vụ, số người chết và số người bị thương; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm buôn bán vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như: máy đo độ cồn, tốc độ, camera, cân tải trọng… để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lễ ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảo bảo ANTT trên địa bàn tỉnh 

Đợt ra quân cao điểm nhằm phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, hình ảnh của lực lượng Công an toàn tỉnh nói chung, Công an chính quy tại địa bàn cơ sở nói riêng trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm. Đồng thời tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhằm nhận thức đầy đủ về chủ trương mở đợt cao điểm tấn công trấp áp tội phạm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, lễ hội… đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết.

Nhóm PV
.
.