Quảng Ninh: Vận động nhân dân giao nộp súng

Thứ Tư, 25/12/2013, 14:14
Ngay ngày đầu Công an tỉnh Quảng Ninh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Công an TP Uông Bí đã phối hợp với Công an xã Thượng Yên Công vận động ông Triệu Văn Huấn ở thôn Khe Sú và ông Mã Quý Dương ở thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí giao nộp 4 khẩu súng các loại, gồm 3 khẩu súng săn tự chế và 1 khẩu súng hơi.

Thời gian tới cùng với việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, UBND TP Uông Bí đã chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác thực hiện đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời trái phép…góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn

Tuấn Hương
.
.