Những “bông hồng thép” trong trận chiến đảm bảo ANTT ở Hải Dương

Thứ Bảy, 17/10/2020, 15:44
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020, sáng 17/10, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức buổi tọa đàm “Trái tim người lính – phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương” để động viên, chúc mừng các đồng chí nữ là lãnh đạo và nữ cán bộ chiến sĩ hiện đang đảm nhiệm các chức danh Công an xã.


Thời gian qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đã ngày càng khẳng định được dấu ấn, vai trò trên nhiều vị trí công tác; đóng góp hiệu quả trong công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp triển khai thực hiện các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình hành động phòng, chống ma túy, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em…

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ nữ đảm nhiệm chức danh công an xã nhân

Với mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng, nội lực, thế mạnh của phụ nữ, lãnh đạo Công an tỉnh đã hết sức quan tâm, tạo điều kiện cũng như tiếp tục đánh thức khát vọng vươn lên khẳng định mình của các nữ CBCS, đặc biệt là trong giai đoạn toàn lực lượng đang khẩn trương, tích cực triển khai đề án chính quy hóa lực lượng Công an xã.

Kết thúc đợt 3, Công an tỉnh có 37 nữ cán bộ chiến sỹ đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình công tác nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí đều nỗ lực vượt qua, phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Đại tá Trần Đình Đức, Phó Giám đốc Công an  tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ nữ đảm nhiệm chức danh Công an xã

Bên cạnh công tác chuyên môn, phụ nữ Công an tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa thông qua các mô hình trong phong trào “Dân vận khéo”, giúp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân trên khắp các địa bàn huyện, thị xã, thành phố. 

Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng nữ lãnh đạo các đơn vị

Có thể nói, những cố gắng, nỗ lực của phụ nữ Công an tỉnh thời gian qua không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND đẹp trong lòng nhân dân mà còn tạo môi trường, điều kiện giáo dục, rèn luyện người nữ chiến sỹ Công an tỉnh Hải Dương hướng tới tiêu chí “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. 

Những “bông hồng thép” có mặt trên tất cả các trận tuyến bảo đảm an ninh trật tự là sự kế thừa, nối tiếp lửa nhiệt huyết của các thế hệ đi trước, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương anh hùng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an chúc mừng những thành tích mà Hội phụ nữ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo; khắc phục khó khăn; nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương; khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình trên từng lĩnh vực công tác, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Vũ Oanh
.
.