Phụ nữ Báo CAND - Nhà xuất bản CAND - Tạp chí CAND: Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Thứ Sáu, 17/10/2014, 11:16
“Năng động, sáng tạo, làm tròn nghĩa vụ của người mẹ, người vợ, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ, bình đẳng” là những nội dung chính đề ra của buổi gặp mặt Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Nhà xuất bản Công an nhân dân - Báo Công an nhân dân - Tạp chí Công an nhân dân tổ chức tại Hà Nội, sáng 17/10.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; đồng chí Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổng cục Xây dựng lực lượng - Công an nhân dân cùng đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Công an nhân dân - Báo Công an nhân dân - Tạp chí Công an nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày 20-10. Ảnh Việt Hưng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

Những năm qua, Hội Phụ nữ các đơn vị Nhà xuất bản Công an nhân dân - Báo Công an nhân dân - Tạp chí Công an nhân dân luôn năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội, hoạt động phù hợp với đời sống và nguyện vọng của hội viên, giúp chị em nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác cũng như trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình, phát huy và giữ gìn được đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Nhiều nữ cán bộ, chiến sỹ của Nhà xuất bản Công an nhân dân - Báo Công an nhân dân - Tạp chí Công an nhân dân đã không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, không những “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tích cực, chủ động sắp xếp thời gian để học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần vào công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đến nay, hầu hết các hội viên phụ nữ đều có trình độ đại học, đã có 1 đồng chí có bằng tiến sỹ, nhiều chị em có bằng cao cấp lý luận chính trị, bằng thạc sĩ; dù ở bất cứ lĩnh vực công tác nào đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tròn nghĩa vụ của người mẹ, người vợ lo toan công việc gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ, bình đẳng.

Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân Trần Vi Dân phát biểu chúc mừng toàn thể hội viên phụ nữ. Ảnh Việt Hưng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị Nhà xuất bản Công an nhân dân - Báo Công an nhân dân - Tạp chí Công an nhân dân, Đại tá Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân nhiệt liệt chúc mừng toàn thể các hội viên phụ nữ của Nhà xuất bản Công an nhân dân - Báo Công an nhân dân - Tạp chí Công an nhân dân nhân Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đánh giá cao những kết quả, thành tích Hội Phụ nữ Nhà xuất bản Công an nhân dân - Báo Công an nhân dân - Tạp chí Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh thời gian tới Hội Phụ nữ Nhà xuất bản Công an nhân dân - Báo Công an nhân dân - Tạp chí Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực phấn đấu hơn nữa, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra…

Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân Trần Vi Dân tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Phụ nữ các đơn vị Nhà xuất bản CAND - Báo CAND - Tạp chí CAND. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an Nguyễn Thị Kim Liên tin tưởng rằng Hội Phụ nữ Nhà xuất bản Công an nhân dân – Báo Công an nhân dân – Tạp chí Công an nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng cụ thể, thiết thực, tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác Hội…

Việt Hưng
.
.