Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự

Thứ Bảy, 04/01/2014, 14:15
Chủ động tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm hình sự - tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều nhóm tội phạm nổi cộm, nâng cao hiệu quả điều tra tố tụng đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Đó là những nét nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của tập thể CBCS Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua.

Tiếp chuyện với phóng viên Báo CAND, Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an Khánh Hòa cho biết, trong điều kiện quân số còn rất mỏng so với yêu cầu thực tế về nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở địa bàn thu hút mỗi năm nhiều lượt du khách trong và ngoài nước, thế nhưng tập thể Phòng PC45 Công an Khánh Hòa không chỉ thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng, mà còn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ pháp luật của CBCS bằng nhiều giải pháp bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tế, xác lập kế hoạch, chương trình hành động khoa học, hiệu quả.

Đặc biệt, từ nhiều năm qua Phòng PC45 Công an Khánh Hòa luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn kết với các cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh - xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động cụ thể của mỗi CBCS, từ đó xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, năng động trong mọi điều kiện, tình huống.

Chỉ riêng trong năm 2013, Phòng PC45 Công an Khánh Hòa đã xác lập 2 chuyên án, 12 kế hoạch đấu tranh trinh sát, qua đó đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ gồm 49 đối tượng, triệt xóa đường dây môi giới, chứa mại dâm tại khách sạn Cẩm Tú ở phố Ngô Tất Tố, phường Phước Long, TP Nha Trang; tụ điểm karaoke có nữ tiếp viên múa thoát y ở phố Phương Sài, phường Phương Sơn, TP Nha Trang và 4 ổ cờ bạc dưới hình thức đá gà, xóc dĩa, đánh bài tây. Nổi bật nhất trong hoạt động tố tụng là đã điều tra làm rõ 25 vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 96%.

Điển hình là vụ hai đối tượng 9X “điều” xe taxi Mai Linh đến một cung đoạn vắng vẻ trên đường Hai Bà Trưng, phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh trong đêm 3-4-2013 rồi sát hại tài xế Dương Tấn Thành để cướp tài sản. Chỉ sau 10 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, các trinh sát hình sự - điều tra viên Phòng PC45 Công an Khánh Hòa phối hợp Công an TP Cam Ranh đã bắt giữ Lê Hữu Trọng, 17 tuổi, trú ở tổ dân phố Phú Lộc, phường Cam Phú và Đỗ Thanh Hồi, 15 tuổi, trú ở tổ dân phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh.

Phòng PC45 Công an Khánh Hòa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm điều tra tại hiện trường một vụ trọng án.

Thượng tá Trần Hữu Tượng - Trưởng phòng PC45 Công an Khánh Hòa cho biết, ngoài việc chủ động truy bắt và vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã, trong đó có 6 trường hợp đặc biệt nguy hiểm; lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục 34 đối tượng; trong năm nay đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn 6 người Trung Quốc có hành vi vi phạm pháp luật đang lẩn trốn lệnh quản chế của nhà chức trách nước bạn. Sau khi dẫn giải nhóm đối tượng này rời khỏi xe khách tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh vào ngày 6/8/2013, Phòng PC45 Công an Khánh Hòa đã chuyển giao cho Công an tỉnh Lào Cai - đơn vị đã đề nghị phối hợp hỗ trợ.

Trước đó ba ngày, các trinh sát Phòng PC45 Công an Khánh Hòa đã vây bắt 3 đối tượng gây án giết người bằng súng hoa cải tại quán Bar VClub ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng rồi tẩu thoát xuống Khánh Hòa ẩn mình trong một khách sạn ở phố Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang…

Bên cạnh việc triển khai các chương trình hành động phòng chống tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, tội phạm băng - nhóm, tội phạm mua bán người và tội phạm có liên quan đến trẻ em, trinh sát Phòng PC 45 Công an Khánh Hòa thường xuyên rà soát, phân loại, quản lý đối tượng hình sự, tăng cường tuần tra, bám sát các tuyến - địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện dấu hiệu tội phạm để đấu tranh ngăn chặn. Mặt khác, đơn vị cũng đã biên soạn tài liệu tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; cung cấp thông tin phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm đồng thời hướng dẫn biện pháp phòng chống cho hơn 600 lái xe ở 7 doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các lực lượng Công an xã…

Từ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh - xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, nhiều năm qua Phòng PC45 Công an Khánh Hòa là đơn vi quyết thắng; trong năm 2013 tập thể đơn vị và 10 CBCS đã được Bộ Công an, UBND, Giám đốc Công an tặng 16 bằng khen, giấy khen...

Hữu Toàn
.
.