Tuổi trẻ Báo CAND và tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND:

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an nhân dân

Thứ Sáu, 10/10/2014, 20:03
Hưởng ứng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và 68 năm ngày Báo CAND ra số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2014); cũng như nhằm thắt chặt hơn nữa công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa 2 đơn vị, đúng vào ngày 10/10, Đoàn Thanh niên Báo CAND phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tổ chức chương trình ký quy chế giao ước thi đua, tặng quà và giao lưu văn hóa thể thao. Tham dự chương trình, về phía Báo CAND có Đại tá – Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập; về phía Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND có Đại tá Đặng Việt Xô, Nhà giáo ưu tú, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên hai đơn vị, các đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

Cách Hà Nội khoảng 40km về phía Đông, nằm trên địa bàn Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND hiện đang đào tạo hàng nghìn cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần có trình độ sau đại học, đại học và các trình độ khác; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu công tác giảng dạy, học tập, góp phần đảm bảo các yêu cầu chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng CAND theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an…

Đại tá – Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao quà lưu niệm của Báo tặng Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

Đại tá – Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Đặng Việt Xô – Nhà giáo ưu tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa Đoàn Thanh niên hai đơn vị.

Tại lễ ký kết, Đại tá Đặng Việt Xô cho biết, hiện Nhà trường đang tổ chức rất nhiều hoạt động phục vụ việc triển khai năm học mới, xúc tiến những phần việc cuối cùng để hoàn thành việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh, cũng như tiến hành những nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, chiêu sinh nhập học khóa mới; chào mừng 30 năm ngày truyền thống của trường và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì… Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND trong những năm qua cũng đã có rất nhiều hoạt động xung kích trên tất cả các lĩnh vực hướng về công tác giáo dục đào tạo của nhà trường, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng…; tổ chức ký quy chế phối hợp với các Đoàn thể địa phương trên địa bàn phường đóng quân… Trong đó được đoàn Thanh niên Báo CAND phối hợp giúp đỡ rất nhiều trong công tác tình nguyện tiếp sức mùa thi, phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên gia đình chính sách…

 Đại tá – Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Đặng Việt Xô – Nhà giáo ưu tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND cùng đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên và các đoàn viên thanh niên hai đơn vị.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, thúc đẩy sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Thanh niên Báo CAND và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND ký kết quy chế giao ước thi đua giữa hai cơ sở đoàn. Trong đó đặc biệt chú trọng việc phối hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao; và phối hợp trong công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng…

Trung úy Trần Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo CAND tặng quà cho các học viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

Lần thứ hai về Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND nhưng cảm giác gần gũi, thân thuộc như là trở về nhà, Đại tá Nguyễn Hồng Thái khẳng định, những hoạt động phối hợp giữa Đoàn Thanh niên hai đơn vị cũng như việc ký kết giao ước thi đua lần này không chỉ góp phần thắt chặt quan hệ thân thiết, gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau giữa Đoàn Thanh niên Báo CAND và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND; mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết hỗ trợ công tác lẫn nhau giữa hai đơn vị. Trao đổi một số nét về tình hình công tác của Báo CAND, Đại tá Nguyễn Hồng Thái cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Báo CAND sẽ tăng cường phối hợp thông tin tuyên truyền về trường, góp phần xây dựng thương hiệu Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND ngày càng phủ sóng rộng trên toàn quốc và được sự mến mộ của nhiều học viên trong và ngoài lực lượng CAND…

 Hai đơn vị giao lưu văn hóa thể thao.

Tại lễ ký kết giao ước thi đua, Báo CAND cũng đã tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, đồng thời trao tặng 10 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng) tới các học viên khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập của Trường. Trung úy Trần Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo CAND khẳng định, 10 phần quà là số tiền Đoàn Thanh niên Báo CAND vận động được từ các nhà hảo tâm, không lớn về mặt vật chất, nhưng là tấm lòng, tình cảm của tuổi trẻ Báo CAND với mong muốn đóng góp một phần kinh phí nhỏ bé động viên, hỗ trợ, giúp các học viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tốt trong học tập… Thay mặt những học viên được nhận quà của Đoàn Thanh niên Báo CAND, học viên Tống Anh Tuấn xúc động cho biết: “Em cảm thấy vinh dự được nhận phần quà này, cũng là tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy Ban Biên tập và Đoàn Thanh niên Báo CAND, thời gian tới em xin hứa sẽ phấn đấu rèn luyện, học tập tốt, tích cực tham gia các phong trào đoàn…”

Danh sách các cá nhân ủng hộ chương trình tình nguyện của Đoàn Thanh niên Báo CAND:

1.Nguyễn Ngọc Quang Anh, Nguyễn Ngọc Hà Anh, 12A01 – CT1 Chung cư Hà Đông: 2 triệu đồng.

 2. Nguyễn Tiến Long, số 16, ngách 195/9, ngõ 195 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội: 1 triệu đồng.

Quỳnh Vinh
.
.