Phạm pháp hình sự giảm 11,2% trong đợt cao điểm

Thứ Sáu, 18/03/2016, 12:16
Ngày 17-3, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra năm 2015, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Năm 2015, Công an Hải Dương đã thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2013 và quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm do Bộ Công an ban hành. Về cơ bản, mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiếp nhận, phân loại và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, ít có sai phạm so với năm 2014. Công tác xác lập đấu tranh chuyên án tiếp tục đạt nhiều kết quả. 

Tỷ lệ điều tra án đạt 88,2%, điều tra khám phá các vụ án chưa rõ thủ phạm đạt 77,03% (đạt chỉ tiêu đề ra). Công tác bắt, giam giữ về cơ bản đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Quan hệ phối hợp giữa 3 ngành làm án về cơ bản chặt chẽ, có hiệu quả…

Tại hội nghị, Công an tỉnh cũng tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, từ ngày 16-12-2015 đến ngày 15-2-2016. Công an Hải Dương đã triển khai trong toàn lực lượng, tập trung vào các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. 

Trong kỳ, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm 11,2% so với thời gian liền trước, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 79,7% (đạt chỉ tiêu đề ra), trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Số vụ việc phát hiện về cờ bạc, kinh tế, môi trường tăng. Công tác quản lý nhà nước về ANTT, công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được tăng cường và có hiệu quả hơn. ANCT, TTATXH trong dịp Tết Nguyên đán nhìn chung ổn định…

Với những kết quả trong thời gian triển khai thực hiện đợt cao điểm, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh trao tặng.

Hằng Nga
.
.