Nỗ lực đảm bảo tốt an ninh và phòng, chống dịch

Thứ Sáu, 14/08/2020, 06:59
Ngày 29/7, sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk công bố trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột có xuất hiện một ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, Công an TP Buôn Ma Thuột lập tức vào cuộc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, gắn với việc thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nhất là thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.


Theo đó, Công an TP Buôn Ma Thuột tập trung quán triệt đến từng cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức đo thân nhiệt hàng ngày cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đến liên hệ công tác. Bên cạnh đó, phân công nhiện vụ cho cán bộ, chiến sỹ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để xác minh, báo cáo kịp thời thông tin những người nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân. 

Chủ động đề ra các phương án và phân công lực lượng phối hợp tham gia bảo đảm ANTT, trực 24/24h, bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các điểm phong tỏa, điểm cách ly, điểm điều trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân hưởng ứng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch triển khai với nhiều hình thức, chú ý cảnh báo các thủ đoạn các loại đối tượng lợi dụng tình hình cách ly xã hội, người dân hạn chế ra đường để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP Buôn Ma Thuột tham gia đảm bảo ANTT tại các khu vực phong toả.

Qua đó, Công an TP Buôn Ma Thuột  đã vận động hơn 4.500 hộ dân ký cam kết, kiểm tra, nhắc nhở 2.279 cơ sở kinh doanh, 55 cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm các quy định về cách ly xã hội; tạm dừng hoạt động 55 cơ sở kinh doanh không thiết yếu… 

Qua công tác kiểm tra, đã xử phạt tổng số tiền hơn 27,7 triệu đồng đối với 144 trường hợp không đeo khẩu trang, nhắc nhở 121 trường hợp đeo khẩu trang không đúng quy cách; phát 7.000 khẩu trang miễn phí kết hợp hướng dẫn các biện pháp cách ly xã hội phòng dịch COVID-19 cho nhân dân; phát 1.300 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID19... 

Chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện, nhắc nhở, xử lý 4 trường hợp đăng, chia sẻ những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn trong thời gian này được Công an TP Buôn Ma Thuột quyết liệt thực hiện có hiệu quả, đã điều tra, làm rõ 7/7 vụ phạm pháp hình sự, tập trung lực lượng nhanh chóng xác minh, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản; triệt xóa 5 điểm, bắt 36 đối tượng đánh bạc; phát hiện 3 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy; 2 vụ vi phạm pháp luật trên lĩnh vực Kinh tế - Môi trường; xử lý nhiều người nghiện ma túy...

Theo Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột  cho biết, thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm ANTT; triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT đã đề ra. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, kiềm chế TNGT, giữ gìn trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ; làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ TP Buôn Ma Thuột lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

V-T.T-T
.
.