Thông tin thêm về vụ đấu súng với băng nhóm vận chuyển ma túy, thu giữ 160 bánh heroin

Nỗ lực chặn đứng tội phạm ma túy vùng biên

Thứ Tư, 06/05/2015, 09:13
Như Báo CAND đã đưa tin, vào hồi 20h40 ngày 3/5/2015, tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an phối hợp khám phá vụ án vận chuyển ma túy số lượng lớn, tiêu diệt 1 đối tượng ngoan cố, thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, gần 100 viên đạn, 10 ba lô bên trong đựng 160 bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số băng nhóm vận chuyển ma túy với số lượng lớn có vũ trang từ khu vực biên giới vào địa bàn Sơn La. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai kế hoạch đấu tranh, phân công lực lượng, tổ chức hiệp đồng đấu tranh với một toán 10 đối tượng vào ngày 7/3/2015, tiêu diệt 1 đối tượng, thu 40 bánh heroin và nhiều súng, đạn.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tang vật.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và Ban Chuyên án đã tổ chức rút kinh nghiệm; đồng thời tiếp tục các hoạt động nắm tình hình, theo dõi chặt di biến động của các đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang từ biên giới vào địa bàn để lập kế hoạch đấu tranh.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phát hiện một nhóm đối tượng có vũ trang đi thành tốp, đeo ba lô, vũ trang bằng súng quân dụng để vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa. Sáng sớm ngày 3/5/2015, sau khi quán triệt nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ, lực lượng trực tiếp phá án lên đường di chuyển đến địa bàn huyện Vân Hồ.

Lúc 20h40 ngày 3/5/2015, tại địa phận bản Khò Hồng, tổ công tác phát hiện một toán gồm 28 đối tượng có vũ trang đang vận chuyển ma túy vào nội địa. Phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã dùng súng quân dụng bắn liên tiếp nhằm áp đảo lực lượng Công an. Tổ công tác buộc phải nổ súng, tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới.

Tại hiện trường, đã phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, trong đó có 3 khẩu súng AK, 1 khẩu Các-bin, 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 ba lô bên trong đựng 160 bánh heroin.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng các ngành chức năng khám nghiệm, điều tra, truy tìm các đối tượng trong băng nhóm vận chuyển ma túy để xử lý theo pháp luật; đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Minh Phong
.
.