Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - Công an Khánh Hòa:

Nỗ lực bảo vệ bình yên môi trường cuộc sống

Chủ Nhật, 25/11/2012, 21:25
Mặc dù quân số còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế nhưng những năm qua tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Khánh Hòa luôn đoàn kết, chủ động vượt khó, thực thi hiệu quả nhiệm vụ công tác, đấu tranh truy chặn nhiều vụ vi phạm, góp phần bảo vệ bình yên môi trường cuộc sống.

Điểm lại hoạt động công tác, Thượng tá, Trưởng phòng Võ Đức Thân cho biết, mặc dù đơn vị thường xuyên phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường, góp phần tạo chuyển biến nhận thức pháp luật ở nhiều doanh nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp, chế biến nông - lâm - thủy sản, thực phẩm…

Thế nhưng, một số vụ xâm phạm tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường vẫn phát sinh, ảnh hưởng xấu đời sống người dân và trật tự xã hội. Nổi cộm nhất là nạn khai thác cát trái phép ở hạ lưu sông Cái, TP Nha Trang; khai thác quặng thiếc ở hai xã Khánh Thành, Khánh Phú - huyện Khánh Vĩnh…

Cán bộ, chiến sỹ Phòng PC49 Công an Khánh Hòa kiểm tra, thu thập mẫu nước thải từ một cơ sở sản xuất.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường, cán bộ, chiến sỹ Phòng PC49, Công an Khánh Hòa luôn bám sát địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát phân loại cơ sở có tiềm ẩn để phát hiện, truy chặn và xử lý kịp thời những hành vi sai phạm, đồng thời tham mưu cho UBND và Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiều kế hoạch hành động cụ thể.

Theo đó, hai năm qua (2011-2012), Phòng PC49 Công an Khánh Hòa đã phát hiện, xử lý 300 vụ việc vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý chất thải - nước thải, khai thác tài nguyên - khoáng sản, xử phạt hành chính hơn 2,3 tỷ đồng. Nổi cộm nhất là vụ việc Công ty cổ phần Yasaka Sài Gòn - Nha Trang xây dựng công trình trái phép, phá vỡ cảnh quan môi trường Khu bảo tồn Hòn Bà ở huyện Khánh Vĩnh đã bị xử phạt 125 triệu đồng.

Gần đây nhất là vụ truy chặn, bắt giữ xe ôtô BKS 79D-3951 do Nguyễn Xuân Hoàng (30 tuổi), trú ở đường Đồng Nai, phường Phước Hải, TP Nha Trang điều khiển, vận chuyển 4.875kg quặng thiếc trái phép. Đặc biệt, từ các cuộc kiểm tra xử lý vi phạm nghiêm minh, tình trạng ô nhiễm mỗi trường khi xử lý nước thải ở Công ty TNHH Hyundai Vinashin, Công ty cổ phần Nhôm Khánh Hòa, Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang, Công ty cổ phần Đường Khánh Hòa… đã được khắc phục

Đề cập đến cơn sốt khai thác khoáng sản trái phép bùng phát và tái diễn phức tạp ở huyện Khánh Vĩnh, Thượng tá Vũ Đức Thân cho biết, trong điều kiện địa hình miền núi, ước tính gần 1.000 người dựng lán trại bên những triền đồi để khai thác quặng thiếc, khiến cho một vùng rừng núi bị đào bới tan hoang, môi trường nước trên sông Khế, sông Cầu, suối Gia Rú ô nhiễm nghiêm trọng, cây rừng bị đốn hạ ngổn ngang…

Trước thực trạng đó, sau nhiều ngày đêm cử trinh sát tiếp cận, khảo sát địa hình để xác lập phương án đấu tranh truy chặn, Phòng PC49 phối hợp hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động, Bộ Chỉ huy Quân sự Khánh Hòa triển khai nhiều cuộc truy quét ráo riết, xóa sổ hàng trăm lán trại, đẩy đuổi hàng ngàn lượt đối tượng “thiếc tặc”, xóa sổ hàng trăm lán trại, thu giữ trên 5 tấn quặng thiếc…

5 năm qua, Phòng PC49 Công an Khánh Hòa được công nhận danh hiệu quyết thắng, chi bộ trong sạch - vững mạnh, tập thể đơn vị và hàng chục lượt cán bộ, chiến sỹ được UBND, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Để có được thành tích đó, cấp ủy và lãnh đạo Phòng PC49 Công an Khánh Hòa thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng, tạo chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh - xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn kết với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”…

Hữu Toàn
.
.