Trường Trung cấp An ninh nhân dân I đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Những chiến công thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người”

Thứ Ba, 20/11/2012, 19:23
Trải qua hơn 44 năm xây dựng, trưởng thành, trường Trung cấp An ninh nhân dân I luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó, luôn giữ vững vai trò là một trong những cơ sở giáo dục chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công an, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong từng giai đoạn cách mạng…

Chúng tôi đến xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, “đại bản doanh” của Trường Trung cấp An ninh nhân dân I, khi cả nước đang có nhiều hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Và niềm vui cho ngày lễ còn nhân lên gấp bội khi đúng dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, Trường Trung cấp An ninh nhân dân I vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua hơn 44 năm xây dựng, trưởng thành, từ cái nôi đào tạo cán bộ, chiến sỹ An ninh hệ Trung cấp, đã có nhiều “mẻ thép ra lò”, cung cấp nhân sự cho Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước những cán bộ, chiến sỹ An ninh. Với sự nỗ lực của bao thế hệ thầy, trò đã tô thắm thêm những chiến công thầm lặng trong sự nghiệp “trồng người” của hệ thống các trường Công an nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác dạy và học

Thăm trường, chúng tôi nhận thấy rõ sự phấn khởi của tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên và học viên nhà trường khi đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm diễn ra được trang trọng, tiết kiệm. Đại tá, PGS.TS Trần Văn Lang hồ hởi khi nói về thành tích của nhà trường. Các thế hệ thầy, trò nhà trường đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ cấp cơ sở với 25 chi bộ trực thuộc luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể nhà trường là Đoàn thanh niên; Hội Phụ nữ và Công đoàn luôn phát huy vai trò gương mẫu, xung kích trong mọi hoạt động.

Thời gian qua, trường đã và đang thay đổi quy mô phù hợp với tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với hệ thống trường CAND. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dạy và học; biên soạn các giáo trình đảm bảo chất lượng, số lượng. Mỗi giáo viên đều cố gắng truyền kiến thức, kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, đam mê cống hiến cho lực lượng CAND qua từng trang giáo án.

Trường còn chú trọng chăm lo cho đời sống cán bộ, chiến sỹ, học viên để họ gắn bó với nghề, yên tâm công tác, học tập. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… chính là một mặt công tác quan trọng được thực hiện nghiêm túc tại trường.

Một buổi học võ thuật tại Trường Trung cấp An ninh nhân dân I.

Đến thăm trường mới thấy, với hệ thống nhà giảng đường được trang bị đầy đủ máy tính, máy chiếu, phòng học tin học, ngoại ngữ; nhà làm việc của cán bộ, giáo viên; nhà ở công vụ; ký túc xá học viên; trường bắn; sân bóng; nhà tập võ thuật; nhà ăn; khu nhà bệnh xá cùng nhiều công trình khác…

Hơn 44 năm qua, trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ có trình độ Trung cấp. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, giữ những cương vị công tác quan trọng ở Bộ và Công an các địa phuơng. 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an về tiếp tục mở các lớp đào tạo, trong đó chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, Công an cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, từ năm 2008 đến nay, nhà trường phối hợp với Công an các tỉnh phía Bắc mở 36 lớp đào tạo Trưởng Công an cấp xã với số lượng 3.282 học viên.

Ngoài ra từ năm 2012, trường còn mở các lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an cho cán bộ tốt nghiệp trung cấp ngoài ngành được tuyển chọn vào CAND. Công tác tuyển sinh, xét tuyển đảm bảo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an…

Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác chiến đấu

Đánh giá về lĩnh vực này, Đại tá, PGS.TS Trần Văn Lang cho biết: So với trước đây, công tác nghiên cứu khoa học có sự phát triển về số lượng đề tài, thành phần tham gia nghiên cứu, bên cạnh số lượng chủ yếu là đề tài cấp cơ sở còn có một số đề tài cấp Bộ, phạm vi đề tài cũng được mở rộng về nội dung và địa bàn nghiên cứu…

Từ năm 2008 đến nay, nhiều thế hệ giáo viên đã biên soạn 8 chương trình khung, 6 chương trình đào tạo, 60 chương trình môn học của các chuyên ngành Trinh sát an ninh, Trinh sát ngoại tuyến và Cảnh vệ, 15 giáo trình môn học, 91 tập tài liệu tham khảo, 79 tình huống nghiệp vụ và hàng trăm lượt giáo án phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Trường đã nghiên cứu 86 đề tài khoa học, trong đó có 4 đề tài cấp Bộ, 16 đề tài cấp cơ sở, 66 đề tài cấp dưới cơ sở. Kết quả nghiệm thu đề tài đều đạt xuất sắc và khá...

Hằng năm, 100% giáo viên đều vượt định mức giờ chuẩn quy định, trong đó nhiều giáo viên vượt trên 100%, một số giáo viên vượt trên 200%. Trường thường xuyên duy trì và đổi mới phong trào dạy giỏi, hội giảng. Có 4 giáo viên đạt giải tại Hội giảng Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 33 lượt giáo viên được công nhận “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”. Năm 2010, có nhiều học viên tình nguyện tăng cường cho Công an các tỉnh Tây Bắc.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Hiện trường có 1 Nhà giáo nhân dân; 7 Nhà giáo ưu tú; 3 Tiến sĩ và 6 nghiên cứu sinh. Trường có hơn 30 thạc sỹ và 80 đồng chí đang học cao học; 1 Phó Giáo sư, 10 đồng chí là giáo viên và huấn luyện viên cao cấp, 30 giáo viên chính và huấn luyện viên chính. Cùng với việc chọn, cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, Ban Giám hiệu nhà trường rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ…

Trải qua hơn 44 năm xây dựng, trưởng thành, trường Trung cấp An ninh nhân dân I luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó, luôn giữ vững vai trò là một trong những cơ sở giáo dục chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công an, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong từng giai đoạn cách mạng…

Trường Trung cấp An ninh nhân dân I được thành lập ngày 15/5/1968 theo Quyết định số 515/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Hơn 44 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Quân công (hạng Nhì, Ba), 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 5 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, nhiều năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Liên tục từ năm 2008 đến nay, nhà trường được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc...

Hiếu Quỳnh
.
.