Nhiều mô hình hiệu quả bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hậu Giang

Thứ Tư, 31/12/2014, 10:14
Sau hơn 11 năm tái lập, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự năng động, sáng tạo và không ngừng đổi mới, Công an tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá về công tác đảm bảo ANTT; chủ động đề xuất các biện pháp thực hiện có hiệu quả các Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; tổ chức tốt mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các ngành, các cấp và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công an tỉnh Hậu Giang đã mở hàng chục đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, cao điểm lập lại TTATGT; thực hiện cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân; triển khai nhiều giải pháp kiềm chế và kéo giảm TNGT.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, hưởng ứng Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hơn 10 năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, phát triển, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức trong công tác giữ gìn ANTT. Các mô hình tự quản trong nhân dân như: “Cổng rào ANTT”, “Đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà”, “Xóm đạo bình yên”, “Khu dân cư đoàn kết, an toàn về ANTT”, “Tuyến đường văn hóa ATGT”… đang phát huy hiệu quả.

Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn tập PCCC và CNCH.

Qua phát động phong trào, các tầng lớp nhân dân không chỉ cung cấp chục ngàn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng trăm vụ án, mà còn tích cực tham gia tố giác, vây bắt tội phạm, đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Diễn đàn “Công an cơ sở tự phê bình trước dân”, “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” mang lại những hiệu ứng tích cực, nhằm chấn chỉnh lễ tiết, tác phong làm việc, để lực lượng Công an cơ sở thật sự gần dân, thực hiện hiệu quả hơn công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

Riêng năm 2014, Công an tỉnh Hậu Giang mở 3 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; triển khai 42 kế hoạch chuyên đề về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và TNXH trên địa bàn toàn tỉnh... Tập trung điều tra làm rõ 249/274 vụ tội phạm hình sự, bắt 359 đối tượng, tỷ lệ làm rõ đạt 91% (cao hơn 3% so với năm 2013). Trong đó, làm rõ 16/16 vụ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, bắt 17 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%); làm rõ 23/24 vụ tội phạm rất nghiêm trọng, bắt xử lý 39 đối tượng (đạt tỷ lệ 96%)… Mở 2 cao điểm đảm bảo TTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với tăng cường lực lượng TTKS khép kín địa bàn; nhân rộng 2 mô hình về đảm bảo TTATGT “Mô hình nhân dân tự quản về TTATGT”, “Cổng rào an ninh gắn với văn hóa ATGT” ở 4 địa phương, từ đó đã góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT.

Ngoài ra, với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 10, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo quán triệt thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tổ chức hội thi “Công an các tỉnh ĐBSCL thực thi và bảo vệ Hiến pháp”; hành trình “Tuổi trẻ Công an Cụm thi đua số 10 chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng”; vận động Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 10 và các nhà hảo tâm xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn và 200m đường nông thôn với tổng số tiền 700 triệu đồng; vận động đóng góp hỗ trợ tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền gần 2,5 tỷ đồng…

Với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu, Công an tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014 và được Bộ Công an đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014.

Văn Đức
.
.