Nhiều hoạt động tiến tới kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND

Thứ Năm, 17/05/2012, 15:03
Nhân dịp năm truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28/5/1967 - 28/5/2012), các đơn vị Thanh tra CAND đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động sinh hoạt bổ ích cho lực lượng Thanh tra CAND nói riêng và toàn thể lực lượng CAND nói chung.

Tiến tới kỷ niệm 45 năm truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28/5/1967 – 28/5/2012), đến nay các đơn vị Thanh tra CAND đã tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung như: Tổ chức thi viết tìm hiểu về pháp luật thanh tra trong toàn lực lượng CAND, cuộc thi đã được hầu hết Công an đơn vị, địa phương hưởng ứng, tham gia tích cực; nhiều bài viết công phu, chất lượng tốt được Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao; kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 5/2012; hoàn thành và tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Tổng kết lịch sử thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND (1986-2006)”.

Đề tài đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong CAND góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND trong tình hình mới; tổ chức giải bóng đá, cầu lông khối các đơn vị cơ quan Bộ; phối hợp báo chí truyền hình trong ngoài lực lượng tuyên truyền về công tác thanh tra CAND; gặp mặt truyền thống các thế hệ thanh tra; tổ chức tham luận các nội dung liên quan đến lời dạy của Bác Hồ với lực lượng CAND và ngành Thanh tra Việt Nam, như: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới, cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được” và 6 điều Bác dạy CAND, trong đó tập trung thảo luận lời dạy: Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép và Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Ngoài ra, các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ Thanh tra CAND tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Chỉ thị số 435/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”

Lý Anh Quang
.
.